Ngày 15/2, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai cho biết đã có văn bản phản hồi hành khách về việc nhà xe T.N (xã Bình Dương, tỉnh Gia Lai) bị phản ánh tăng giá vé dịp Tết ở mức cao.
Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy doanh nghiệp này đã niêm yết giá vé và mức phụ thu trên phương tiện trong giai đoạn trước, trong và sau Tết. Mức phụ thu từ 40% đến 60%, khiến giá giường đôi sau khi cộng thêm dao động khoảng 700.000 – 800.000 đồng/vé.
Liên quan phản ánh hành khách đặt cọc 3,5 triệu đồng cho 4 giường đôi, nhà xe xác nhận đã nhận khoản tiền theo thỏa thuận giữ chỗ. Sau đó, khi khách không tiếp tục sử dụng dịch vụ, hai bên thống nhất hoàn trả toàn bộ số tiền.
Số tiền đặt cọc tương đương khoảng 875.000 đồng mỗi giường đôi, cao hơn giá niêm yết sau phụ thu. Đại diện doanh nghiệp chưa giải thích cụ thể về mức chênh lệch này.
Lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai cho hay, với tài liệu và thông tin hiện có, cơ quan chức năng mới xác định 3,5 triệu đồng là tiền đặt cọc, chưa thể coi là giá vé chính thức do hành khách chưa đi xe. Vì vậy, chưa đủ căn cứ kết luận nhà xe bán vé vượt mức niêm yết.
Sở Xây dựng đã thành lập đoàn kiểm tra giá cước vận tải trong dịp cao điểm Tết nhằm kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm. Thời gian tới, đơn vị sẽ phối hợp các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định về giá đối với doanh nghiệp vận tải hành khách tuyến cố định.
Hình ảnh tờ vé ghi số tiền 3,5 triệu đồng được đăng tải lên mạng gây chú ý dư luận. Ảnh: CĐBVN.
Trước đó, trên một số mạng xã hội phản ánh giá vé xe khách dịp Tết tăng gấp 7 lần. Cụ thể, hành khách phản ánh nhà xe T.N (tại xã Bình Dương, tỉnh Gia Lai) bán vé xe tuyến Bến Cát (TPHCM) đi Bồng Sơn (tỉnh Gia Lai) với giá 3,5 triệu đồng.
Thông tin nhanh chóng thu hút sự chú ý, làm dấy lên nghi vấn tăng giá vô tội vạ dịp cao điểm Tết. Vụ việc sau đó được Cục Đường bộ Việt Nam chuyển đến cơ quan chức năng địa phương kiểm tra, xác minh.
Thông tin lan truyền trên mạng xã hội đã nhận được nhiều ý kiến bức xúc. Không ít người bày tỏ lo ngại việc giá vé tăng cao trong cao điểm Tết có thể gây khó khăn cho người lao động và sinh viên về quê.

