Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), đến đầu tháng 9, dự án thành phần 3 - các công trình thiết yếu trong sân bay do ACV làm chủ đầu tư - đạt khoảng 80% khối lượng. Các hạng mục khu bay, nhà ga hành khách, giao thông nội cảng, hạ tầng kỹ thuật và thiết bị đang được thi công 3 ca, 4 kíp. Công tác kiểm tra, chạy thử các hệ thống kỹ thuật cũng đang được thực hiện.
Giai đoạn 1 sân bay Long Thành có công suất thiết kế 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.
Về kết nối giao thông, hai tuyến T1 và T2 đã kết nối sân bay với Quốc lộ 51 và cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây. Tại khu vực, các dự án đường 25B, 25C, ĐT.769, ĐT.773, ĐT.770B và dự án mở rộng cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành đang được triển khai.
Đối với 3 dự án ĐT.769, ĐT.773 và ĐT.770B, được khởi công ngày 10/7, tổng diện tích đất cần thu hồi hơn 627ha. Đến ngày 29/8, hơn 273ha đã được bàn giao cho chủ đầu tư, đạt khoảng 44%; còn khoảng 354ha chưa được bàn giao.
Trong đó, dự án ĐT.769 đã bàn giao hơn 56/135ha, đạt hơn 41%; ĐT.773 bàn giao gần 75/224ha, đạt hơn 33%; ĐT.770B bàn giao hơn 142/269ha, đạt khoảng 53%.
Chủ đầu tư đề nghị các địa phương và Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Hồ Chí Minh ưu tiên bàn giao các khu vực đủ điều kiện, trong đó có diện tích đất cao su, để phục vụ thi công.

Tại phường Long Thành, dự án đường 25B đoạn qua địa bàn đã hoàn thành giải phóng mặt bằng. Gần 7,6ha đất của 191 trường hợp bị ảnh hưởng đã được bàn giao. Đối với dự án mở rộng cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành, đến ngày 20/8, địa phương đã bàn giao khoảng 98% trong tổng diện tích khoảng 3,9ha cần thu hồi.
Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh yêu cầu tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án kết nối sân bay Long Thành, trong đó đẩy nhanh việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng theo tiến độ.

