Chờ...

Cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu chậm do vướng mắc khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn

VOH - Cao tốc đoạn do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xây dựng dự kiến hoàn thành sớm hơn kế hoạch 3 tháng, đoạn qua Đồng Nai tỷ lệ giải phóng mặt bằng chỉ mới đạt 27-28% tổng diện tích cần thu hồi.

Bộ Giao thông Vận tải vừa yêu cầu Đồng Nai sớm giao thêm mặt bằng để tận dụng thuận lợi những ngày cuối của mùa khô, đẩy nhanh tiến độ thi công Cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu.

Tiến độ cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu chậm
Cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu chậm tiến đọ do vướng mắc khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn - Ảnh: VNA

Khởi công giữa tháng 6/2023, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài gần 54 km, tổng mức đầu tư hơn 17.800 tỷ đồng, quy mô 4-6 làn xe (tùy theo đoạn).

Trong đó, đoạn 1 dài 16 km do tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư; đoạn 2 dài 18,2 km do Bộ Giao thông Vận tải phụ trách và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xây dựng đoạn 3 dài 19,5 km.

Trong khi đoạn qua Bà Rịa - Vũng Tàu đang được đẩy nhanh dự kiến hoàn thành sớm hơn kế hoạch 3 tháng thì hai đoạn qua Đồng Nai tỷ lệ giải phóng mặt bằng chỉ mới đạt 27-28% tổng diện tích cần thu hồi.

Theo Thứ trưởng Giao thông Vận tải Lê Anh Tuấn, tiến độ giải phóng mặt bằng phía Đồng Nai đang rất chậm. Tỉnh cần sớm bố trí tái định cư cho người dân ảnh hưởng dự án để họ yên tâm bàn giao mặt bằng.

Trước đó, tỉnh Đồng Nai đã kiến nghị đưa 1.800 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu vào khu Lộc An - Bình Sơn (tái định cư cho dự án sân bay Long Thành) nhưng Chính phủ không đồng ý. Lý do là các lô này cần phải đấu giá, dự án cao tốc không liên quan đến dự án sân bay Long Thành.

Lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải cho rằng Đồng Nai cần báo cáo cụ thể hơn về 1.800 lô đất tái định cư dư ra của khu Lộc An - Bình Sơn để các Bộ ngành hiểu, vì nhu cầu tái định cư ở Đồng Nai là rất lớn. "Khi đưa dân vào đó tái định cư, chúng ta có thể nộp lại tiền đầu tư hạ tầng theo quy định", ông Tuấn nói.

Về vấn đề này, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Phi, cho biết địa phương đang cố gắng để sau tháng 5 có thể giải ngân vốn và đảm bảo mặt bằng phục vụ thi công. Tỉnh đang nỗ lực chạy đua 30 ngày để thực hiện cam kết với Thủ tướng là bàn giao toàn bộ mặt bằng dự án trước ngày 30/6 tới.