Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, hoàn lưu bão số 10 và 11 đã gây sạt lở đất quy mô lớn đến rất lớn tại nhiều tuyến đường trọng điểm của Lào Cai.
Tính đến ngày 10/10, trên địa bàn vẫn còn hàng trăm vị trí sạt lở tại Quốc lộ 70, Quốc lộ 4D, Tỉnh lộ 157, Tỉnh lộ 175, Tỉnh lộ 174, Tỉnh lộ 162... và một số tuyến đường giao thông nông thôn tại các xã vùng cao dẫn đến giao thông tại một số địa bàn bị ách tắc, chia cắt.
Chưa kể, nhiều điểm sạt lở nằm trên taluy cao, tiếp tục có nguy cơ sạt lở nguy hiểm đến người và nhà cửa, khiến hàng nghìn hộ dân tại các xã như Trịnh Tường, Đông Cuông, Phong Hải... phải di dời để đảm bảo an toàn.
Những ngày qua, tại Quốc lộ 32 từ Nghĩa Lộ đi Mù Cang Chải tiếp tục xuất hiện hàng chục điểm sạt lở lớn nhỏ.
Nước từ các khe trên đồi hình thành rãnh chảy, cuốn theo đất đá xuống đường, gây nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại.
Tại đường Sơn Lương - Nậm Mười - Sùng Đô trước đây (nay thuộc xã Sơn Lương), mới đưa vào sử dụng năm 2023, tổng chiều dài hơn 20km, với tổng vốn đầu tư hơn 220 tỉ đồng.
Đến nay, nền đường xuất hiện nhiều điểm sạt trượt taluy âm, taluy dương, mặt đường xuất hiện nhiều điểm nổ, nứt, gãy, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cao, nhất là vào ban đêm.
Anh Lê Hoàng Nam (ở xã Sơn Lương) cho biết, mỗi khi mưa xuống, nước chảy dọc theo đường từ trên núi xuống rất khó khăn và nguy hiểm khi đi lại. Đường không có đèn, nhiều điểm sạt lở lớn trên cao nguy cơ sụt trượt xuống bất kỳ lúc nào, nên bà con trong vùng bất an.
Sau cơn bão số 5 và số 10 vừa qua, người dân trong thôn từng bị cô lập do đường sá bị sạt lở vùi lấp. Trong thôn Giàng Pằng, Làng Mảnh đường sá chưa được bê tông hóa toàn bộ cũng xuất hiện hàng trăm điểm sạt lở lớn, nhỏ. Đến giờ việc lưu thông vẫn vô cùng khó khăn.
Trong khi đó, tại đường Tỉnh lộ 175 Sơn Lương - An Lương (đoạn qua thôn Suối Quyền, xã Mỏ Vàng) sạt lở đã gây chia cắt các thôn, bản. Việc lưu thông hàng hóa gặp nhiều khó khăn, xe ô tô chưa thể qua lại an toàn.
Trên các tuyến đường giao thông nông thôn nối các thôn, bản nguy cơ sạt lở vẫn tiếp diễn, các điểm sạt lở đã và đang được chính quyền địa phương khẩn trương triển khai để tiếp cận các thôn bị cô lập, hỗ trợ bà con sớm ổn định cuộc sống.
Ngay sau bão lũ, các đơn vị quản lý, bảo trì đường bộ và nhà thầu đã khẩn trương triển khai các giải pháp cấp bách để sớm thông tuyến.
Lãnh đạo UBND xã Mỏ Vàng, Lào Cai cho biết, đến đêm qua 10/10, đường tỉnh lộ 175 qua địa bàn cơ bản đã thông xe bước đầu cho xe máy lưu thông. Các đơn vị đang cố gắng đến 12/10, phương tiện ô tô có thể qua lại an toàn qua tuyến đường này để thông thương hàng hóa.
Trong khi đó, theo thông tin từ Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai, sau mưa lũ, lực lượng chức năng và nhà thầu đã nhanh chóng khắc phục những điểm xung yếu, sạt lở.
Đối với các vị trí sạt trượt taluy âm, gãy đường, hư hỏng đường sá, cầu, bờ kè, các đơn vị đã xây dựng phương án khẩn cấp để sửa chữa, nâng cấp, xây mới nhằm sớm đảm bảo giao thông thông suốt.


