Ông Đỗ Ngọc Hải, Trưởng Phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình, Sở Giao thông công chánh, cho biết các dự án chỉnh trang vỉa hè nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tăng khả năng lưu thông cho người đi bộ và kết nối phương tiện công cộng như buýt, metro. Đồng thời, các dự án này cũng hướng đến việc tạo mỹ quan đô thị, nâng cao chất lượng sống cho cư dân.

Trên tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, với 253 cây xanh, quá trình thi công cải tạo vỉa hè đã ảnh hưởng đến 17 cây. Sau kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện vấn đề và tổ chức đánh giá hiện trạng. Kết quả, 8 cây phải đốn hạ do không đảm bảo an toàn, 9 cây còn lại được cắt tỉa cành để giảm nguy cơ gãy đổ. Sự việc khiến dư luận quan tâm bởi cây xanh là yếu tố quan trọng trong việc duy trì không gian xanh và môi trường sống tại đô thị.
Sau khi xử lý, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TPHCM đã trồng lại 8 cây xanh mới để bù đắp. UBND quận 1 cũng tạm dừng thi công tại khu vực này, yêu cầu nhà thầu rà soát biện pháp thi công, tái lập bồn cây để đảm bảo ổn định cho cây còn lại.

Đơn vị tư vấn giám sát được giao đánh giá mức độ ảnh hưởng, nếu phát hiện vi phạm sẽ báo cáo chủ đầu tư để xử lý theo hợp đồng, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.
Liên quan đến việc xử phạt, từ đầu năm 2024, Thanh tra Sở Xây dựng đã ban hành 10 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 385 triệu đồng.
Đối với vụ việc trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, Thanh tra Sở Giao thông công chánh đã lập biên bản hiện trường, chuyển hồ sơ cho Thanh tra Sở Xây dựng để xử lý đơn vị thi công. Các biện pháp này nhằm đảm bảo trách nhiệm của nhà thầu trong việc bảo vệ cây xanh.
Vấn đề cây xanh bị ảnh hưởng trong quá trình cải tạo vỉa hè cho thấy cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa các bên liên quan. Chính quyền TPHCM cam kết tiếp tục giám sát, xử lý nghiêm các vi phạm để bảo vệ môi trường đô thị. Người dân mong muốn các dự án tương lai sẽ có giải pháp thi công phù hợp, vừa đảm bảo an toàn giao thông vừa giữ được không gian xanh bền vững cho thành phố.