TPHCM đang đẩy nhanh các dự án giao thông trọng điểm, đồng thời tổ chức lại mạng lưới hiện hữu nhằm giảm ùn tắc và tăng khả năng kết nối. Giai đoạn 2025-2030, thành phố có 98 công trình, dự án giao thông và hạ tầng kỹ thuật trọng điểm. Trong 9 tháng năm 2026, thành phố đã khởi công 22 công trình, trong đó có metro số 2, cao tốc TPHCM - Mộc Bài, cầu đường Bình Tiên, Vành đai 4, nâng cấp Quốc lộ 13 và Quốc lộ 1. Quý IV dự kiến khởi công thêm một số công trình lớn như cầu Thủ Thiêm 4, cầu Cần Giờ, cầu Phú Mỹ 2, đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu và nâng cấp Quốc lộ 22.
Song song với đầu tư hạ tầng, thành phố tăng cường điều chỉnh phân làn theo lưu lượng thực tế, nghiên cứu tổ chức làn đường linh hoạt trên một số tuyến như Nguyễn Tất Thành, Phạm Văn Đồng, đồng thời ứng dụng AI trong điều khiển đèn tín hiệu tại các khu vực thường ùn ứ. TPHCM cũng đặt mục tiêu đến năm 2030 triển khai 6 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài 187km, kết hợp phát triển vận tải công cộng, đường thủy và công nghệ số. Những giải pháp này được kỳ vọng từng bước hình thành mạng lưới giao thông liên kết tốt hơn giữa trung tâm, sân bay, cảng biển và các khu vực phát triển mới.






















