Theo Nghị định số 168/2024 quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe. Hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông sẽ bị phạt từ 4-6 triệu đồng. Trong đó có hành vi rẽ phải khi đèn đỏ tại giao lộ.
Nhiều người dân cho rằng khi đường sá ùn ứ, thời gian đi làm gian nan hơn vì không dám rẽ phải khi đèn đỏ, kể từ khi nghị định mới 168 có hiệu lực .
Trước thực trạng trên, nhiều người dân mong muốn cơ quan quản lý Nhà nước cần sớm lắp đặt biển phụ cho phép rẽ phải ở một số nút giao sao cho phù hợp - rẽ phải khi đèn đỏ, tránh tình trạng ùn ứ tại các giao lộ.
Người dân cho rằng nên áp dụng phạt nặng các hành vi vượt đèn đỏ, leo vỉa hè, nhưng cơ quan quản lý nên bố trí bổ sung đèn tín hiệu cho phép rẽ phải khi đèn đỏ ở những vị trí hợp lý, như vậy cũng sẽ giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài.
Đại diện Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ, Sở GTVT TP.HCM cho biết hiện Trung tâm đã rà soát các nút giao mà Trung tâm quản lý để có phương án báo cáo Sở GTVT TP.
"Nói chung về nguyên tắc là rà soát toàn bộ các nút giao ở TP.HCM, song trước mắt Trung tâm sẽ khoanh vùng những vị trí cần thiết cần lắp đặt bổ sung đèn tín hiệu rẽ phải khi đèn đỏ. Sau đó, Trung tâm sẽ trình lên Sở GTVT TP danh mục các vị trí, vị trí nào phù hợp được Sở GTVT TP thông qua sẽ tiến hành lắp đặt nhanh chóng", đại diện trung tâm cho biết.
Trước khi luật mới ra, các địa phương đã phạt rẽ phải khi đèn đỏ nếu vị trí đó chưa cho phép. Tuy nhiên chỗ nào có cho phép rẽ phải thì phải có biển phụ, đèn tín hiệu hoặc mở làn cho phép rẽ phải thì người dân mới có thể rẽ phải.
Trước thực trạng hiện nay, việc rà soát toàn bộ là vô cùng cần thiết và chỉ cho phép được rẻ phải khi đèn đỏ ở những vị trí cần thiết, tất cả cần phải rà soát, đánh giá kỹ để làm sao đảm bảo an toàn giao thông và cũng tiếp thu ý kiến, mong mỏi của người dân.


