Ngày 18/8, Cảng vụ Đường thủy nội địa Bến Tre cho biết, nhằm nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật, Cảng vụ Đường thủy nội địa Bến Tre đã trang bị kiến thức an toàn giao thông, Luật giao thông đường thủy cho hơn 180 chủ cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu, chủ phương tiện, người điều khiển...
Đồng thời, cung cấp bộ tài liệu quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường thủy nội địa Việt Nam. Qua đó, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức cũng như hành động trong việc chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.
Theo ông Huỳnh Thế Nhân, Giám đốc Cảng vụ Đường thủy nội địa Bến Tre, đơn vị hiện đang quản lý 198 bến thủy nội địa. Trong đó, có 177 bến hàng hóa, 21 bến hành khách.
Qua kiểm tra, các bến hàng hóa, bến khách đều có bản niêm yết giá, nội quy bến, hệ thống đèn chiếu sáng ban đêm, biển báo hiệu và thiết bị neo đậu... Tuy nhiên, vẫn còn một số bến thủy nội địa sử dụng thiết bị xếp dỡ chưa được đăng ký, chưa kiểm định an toàn kỹ thuật.
Cũng theo ông Nhân, trong 7 tháng đầu năm 2024, đơn vị đã kiểm tra, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 24 trường hợp chủ phương tiện không trang bị đầy đủ dụng cụ nổi, phao cứu sinh, phương tiện hết thời hạn đăng kiểm…
Đơn vị cũng phối hợp Phòng CSGT Công an tỉnh, Chi nhánh Đăng kiểm Bến Tre kiểm tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại 8 bến thủy nội địa. Qua đó, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 2 bến thủy nội địa, hoạt động không phép trên tuyến sông Giồng Trôm thuộc địa bàn huyện Giồng Trôm.



