Giải đua thuyền truyền thống tổ chức với 9 đội đua, quy tụ rất nhiều đội đua mạnh trong tỉnh Quảng Nam tham gia. Các vận động viên từng tham gia nhiều giải đua như vậy. Nhưng tất cả đều không mặc áo phao.

Truyền thông đã đưa tin sáng 8/2 tại xã Bình Triều, huyện Thăng Bình, Quảng Nam tổ chức giải đua thuyền truyền thống trên sông Trường Giang. Khi đến vòng đua thứ 3, ghe đua thôn Phước An (xã Bình Hải, huyện Thăng Bình) va chạm với ghe đua thôn Trà Đình, xã Quế Phú (huyện Quế Sơn) nên bị lật úp, nhiều vận động viên rơi xuống nước.
Lực lượng chức năng đã cứu hộ đưa 3 nam vận động viên gồm H.V.H. (26 tuổi), N.V.D. (59 tuổi) và N.Đ.N. (37 tuổi, cùng trú thôn Phước An) bị đuối nước lên bờ, đưa đến bệnh viện.
Hai vận động viên H. và D. sau khi được điều trị sức khỏe đã ổn định.
Riêng anh N. bị nặng được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam điều trị, tuy nhiên anh đã không qua khỏi. Anh N cũng được biết không phải là vận động viên lớn tuổi nhất trong số 3 người phải đi cấp cứu.
Một bạn đọc tên T thắc mắc: "Không thể hiểu nổi? Vận động viên đua ghe mà lại chết đuối?", trong khi bạn đọc P. viết: "Không biết bơi mà cũng đi đua ghe chưa kể lại còn không có áo phao".
Bạn đọc T.L đặt nghi vấn: "Vận động viên đua ghe mà không biết bơi sao?".
Nhiều bạn đọc đặt vấn đề về khâu tổ chức giải, cho rằng kém nên không lường được rủi ro căn bản như thế?".
Theo lãnh đạo UBND xã Bình Triều cho biết khi tới khúc quay tiêu thì ghe đua thôn Phước An va chạm với một ghe đua khác, bị lật úp, sau đó lực lượng cứu hộ đến vớt những người bị rớt xuống nước.
Lãnh đạo xã cho hay các vận động viên đều biết bơi, không hiểu vì sao lại đuối nước, có khả năng do bơi ghe bị mệt.
Đây là truyền thống hằng năm của địa phương để duy trì nét đẹp, văn hóa, tổ chức cho bà con vui chơi, được tổ chức nhiều năm rồi, nhưng năm nay lại xảy ra sự việc đau lòng như vậy cũng rất buồn. Vị này cho biết.