Thông tin tại hội nghị giao ban tháng 2 diễn ra vào chiều 27/2 của Bộ Xây dựng cho thấy, trong dịp Tết Bính Ngọ 2026, cả 5 loại hình vận tải đều tăng trưởng, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của người dân.
Hàng không là điểm sáng khi phục vụ hơn 2,6 triệu lượt khách và gần 19.000 tấn hàng hóa trong 9 ngày Tết. So với cùng kỳ 2025, lượng hành khách tăng gần 16%, hàng hóa tăng hơn 40%, tập trung tại các cảng hàng không ở Hà Nội và TPHCM.
Đường bộ duy trì phương châm “không để người dân không có xe về quê ăn Tết”. Tại TPHCM, các bến xe phục vụ gần 900.000 lượt khách (tăng 17%); tại Hà Nội, hơn 180.000 lượt khách (tăng 16%). Giá vé cơ bản ổn định, mức tăng phụ thu chiều rỗng tối đa không quá 60%.
Đường sắt vận chuyển hơn 311.000 hành khách, tăng trên 6% so với cùng kỳ. Công tác bán vé và bảo đảm an ninh, an toàn được triển khai chặt chẽ.
Đường thủy và hàng hải cũng đáp ứng tốt nhu cầu. Các cảng biển đón hơn 10.800 lượt tàu, sản lượng hàng hóa đạt gần 17 triệu tấn. Hệ thống cảng, bến thủy nội địa hoạt động ổn định, không ghi nhận sự cố lớn.
Về hạ tầng, các tuyến quốc lộ, cao tốc được tăng cường điều hành, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng trong suốt kỳ nghỉ.
Đáng chú ý, tai nạn giao thông giảm mạnh ở cả 3 tiêu chí. Toàn quốc xảy ra 339 vụ, làm chết 208 người, bị thương 235 người; giảm hơn 29% số vụ, gần 24% số người chết và hơn 22% số người bị thương so với Tết 2025.
Tuy vậy, một số vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng vẫn xảy ra, như vụ chìm tàu trên sông Gianh (Quảng Trị) và tại hồ Thác Bà (Lào Cai). Bộ Xây dựng đã yêu cầu các đơn vị liên quan siết chặt quản lý, tăng cường bảo đảm an toàn, nhất là với vận tải đường thủy.
