Đặc trưng quần xã bao gồm thành phần loài và sự phân bố cá thể trong quần xã.
- Đặc trưng về thành phần loài
+ Độ đa dạng: số lượng loài và số lượng cá thể trong mỗi loài.
+ Loài ưu thế: loài có số lượng nhiều, sinh khối lớn, hoạt động mạnh.
+ Loài đặc trưng: loài chỉ có ở một quần xã nhất định hoặc loài có số lượng nhiều hơn hẳn các loài khác
- Đặc trưng về sự phân bố cá thể: các loài đều có xu hướng phân bố ở nơi có điều kiện sống phù hợp.
+ Phân bố theo chiều thẳng đứng: ví dụ như sự phân tầng của sinh vật trong rừng mưa nhiệt đới.
+ Phân bố theo chiều ngang: ví dụ như sự phân tầng của sinh vật từ chân núi đến đỉnh núi.