Công tác chuẩn bị bầu cử tại TPHCM sắp sửa hoàn tất

(VOH) - Tại TPHCM, công tác chuẩn bị cho hoạt động bầu cử diễn ra vào ngày 22/5 đang dần được hoàn tất, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm. Ảnh: Minh Phước

Tại cuộc họp giao ban Tiến độ thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 vào sáng nay 19/5, dưới sự chủ trì của bà Nguyễn Thị Quyết Tâm , Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TPHCM, Chủ tịch HĐND TP, Ủy ban Bầu cử Thành phố, đã lắng nghe báo cáo tiến độ công tác chuẩn bị, phối hợp tổ chức của các sở ngành và 24 quận - huyện.

Nhìn chung, từng địa bàn đều đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo cho người dân đi bỏ phiếu  thuận lợi. Ông Lê Minh Dũng – Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ cho biết:

Về vấn đề biến động danh sách cử tri, ngay từ đầu, Ủy ban Bầu cử TP đã lưu ý và cho rằng ở TPHCM, việc biến động danh sách cử tri là tất yếu, cần tập trung giải quyết. Ông Trương Văn Lắm – Giám đốc Sở Nội vụ TP – nêu rõ:

Theo nhận định của Chủ tịch HĐND TP: Cử tri đã đánh giá cao công tác hiệp thương, chương trình hành động của các ứng cử viên có tinh thần trách nhiệm, cầu thị lắng nghe, thể hiện sự tâm huyết người ứng cử trước đồng bào nhân dân.

Bà Quyết Tâm đặc biệt lưu ý chính quyền 24 quận - huyện phải tập trung cao độ để tổ chức tốt các điểm bầu cử trên địa bàn, đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân đi bỏ phiếu.

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm giao Sở Thông tin truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo làm việc với các nhà mạng và biên soạn nội dung tin nhắn lịch sự, phù hợp nhằm vận động cử tri đi bầu cử một cách thuận tiện nhất.

Trên hết, bà Quyết Tâm nhấn mạnh phải làm sao tổ chức thật tốt cuộc bầu cử và tiến hành tổng hợp kết quả bầu cử theo quy định. Thông tin về công tác chuẩn bị bầu cử tại TPHCM, bà Quyết Tâm nói:

Ngoài ra, Ủy ban Bầu cử Thành phố cũng lưu ý quận - huyện phải chủ động, dự kiến các tình huống có thể xảy ra và phương án giải quyết nhằm đảm bảo an ninh, trật tự trước, trong và sau cuộc bầu cử.