Cập nhật về tiến độ bầu cử tại TP.HCM và của cả nước

(VOH) - Tính đến 15h45 phút, tỉ lệ cử tri đi bầu đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại Tp.HCM đã đạt con số 90%.

Hơn 10 tiếng đồng hồ đã trôi qua kể từ khi nghi thức khai mạc được đồng loạt diễn ra ở hầu hết các điểm bầu cử. Ngần ấy thời gian, không khí nô nức đi bầu cử của cử tri được ghi nhận thì cũng ngần ấy thời gian phóng viên ghi nhận được không khí làm việc với tinh thần khẩn trương, không kể giờ giấc của tập thể cán bộ đang trực chiến tại Ủy ban bầu cử Thành phố - Đại bản doanh cập nhật nóng nhất, nhanh nhất về tiến độ bầu cử của Thành phố. Bảng điện tử được cập nhật tiến độ liên tục mỗi 2 phút chính là thành quả của những giọt mồ hôi trên trán của đội ngũ cán bộ tại đây càng khiến PV cảm nhận rõ hơn không khí náo nức và tinh thần của ngày hội toàn dân hôm nay.

Từ 5h30 sáng 22/5, các khu vực bỏ phiếu bầu cử tại các xã vùng cao Si Ma Cai (Lào Cai) bắt đầu mở cửa. Các cử tri người Mông diện những bộ váy áo đẹp nhất để tham gia vào không khí sôi nổi của Ngày hội toàn dân.

Ông Đặng Công Luận, Giám đốc Sở nội vụ, Ủy viên thư ký, Ủy ban bầu cử Tp.HCM cho biết: Tình hình bầu cử trên địa bàn Tp.HCM diễn ra rất thuận lợi. Tỉ lệ cử tri đi bầu toàn TP đã đạt 90,19%. Đã có 29 đơn vị bầu cử hoàn thành đạt tỉ lệ 100%. Riêng huyện Củ Chi đạt 97,77%; trong đó 7 xã đã hoàn thành tỉ lệ 100% cử tri đi bầu. Về tình hình trật tự giao thông trên địa bàn Tp trong ngày bầu cử rất ổn định, tạo không khí an toàn, thuận lợi cho cử tri đi bầu. Nhiều cử tri nhà xa cũng đi bầu rất sớm, tất cả người dân đi bầu với tinh thần nhiệt tình, trách nhiệm và rất trật tự...

Không khí và tiến độ bầu cử của cả nước: Theo ghi nhận của PV VOV, tính đến 15h chiều 22/5, toàn quốc có nhiều tỉnh/thành có tỉ lệ cử tri đi bầu đạt từ 80-97% như Trà Vinh hơn 97%, Lai Châu 96% với 448 khu vực, 21 xã 100% cử tri đi bầu cử; tỉnh Sóc Trăng 95,2%; Bình Định 96%, Đà Nẵng 95%; Bà Rịa - Vũng Tàu 93,6%; các tỉnh Tuyên Quang, Phú Yên, Quảng Ngãi đã đạt 92% trở lên; Tp Cần Thơ 92,3%; Cao Bằng 90%; Phú Thọ 91% với 600 khu vực, 35 xã đạt 100% cử tri đi bầu cử. Ở Kiên Giang, mặc dù là địa phương có nhiều ngư dân làm nghề khai thác và đánh bắt thủy sản nhưng tỉ lệ cử tri đi bầu cũng đạt trên 89,5%. Tỉnh Quảng Ninh có 89% cử tri đi bầu cử; Quảng Bình 89%; Thanh Hóa 86% với 530 khu vực và 11 xã đạt 100%. Các tỉnh Thái Bình, Yên Bái, Hà Tĩnh, Đak Lak đã đạt từ 80 - 85% cử tri đi bầu. Tp.HCM 82%, Hà Nội 75%. Mặc dù còn nhiều khó khăn của một tỉnh miền núi nhưng Điện Biên cũng đã có 135/974 tổ bầu cử có 100% tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu với tổng số cử tri trong toàn tỉnh đạt 70%. Các địa phương tại huyện Mường Nhé tỉ lệ cử tri đi bầu đạt cao nhất tỉnh.

Tuy nhiên, nhiều địa phương như Bắc Ninh, Bình Dương, Đồng Tháp và Hưng Yên tỉ lệ cử tri đi bầu dưới 76%. Trong đó, Hưng Yên có 53 khu vực tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu dưới 50%. Đặc biệt khu vực số 6 xã Việt Hòa, Khoái Châu chỉ có 13,2%; Khu vực số 3 ở xã Cửu Cao, huyện Văn Giang 19,2% cử tri đi bầu cử.

Mời bạn đọc theo dõi băng ghi nhận về tình hình bầu cử.