Bảo tàng chứng tích chiến tranh là một trong những “Bảo tàng hấp dẫn nhất châu Á”

(VOH) - Chiều 9/9, Bảo tàng chứng tích chiến tranh đã tổ chức kỷ niệm 40 năm ngày thành lập (4/9/1975 – 4/9/2015).

Khách tham quan tại Bảo tàng chứng tích chiến tranh - chi nhánh TPHCM. Ảnh: vhttdlkv3

40 năm kể từ ngày thành lập, Bảo tàng đã đón tiếp 17 triệu lượt khách tham quan, trong đó hơn 6,5 triệu lượt khách quốc tế.

Để Bảo tàng hoạt động tốt và thu hút được đông đảo khách đến tham quan, đơn vị đã tăng cường công tác sưu tầm, làm phong phú nội dung, chủ đề trưng bày, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu của người dân và du khách.

Bảo tàng đã sưu tầm được 15.000 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật giá trị, có ý nghĩa lịch sử to lớn.

Hiện nay, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh là thành viên mạng lưới Bảo tàng Vì Hòa Bình thế giới, đồng thời là thành viên của Hội đồng Bảo tàng Quốc tế.

Giai đoạn 2011 – 2015, Bảo tàng chứng tích chiến tranh liên tục là một trong những “Bảo tàng hấp dẫn nhất châu Á” do khách du lịch quốc tế bầu chọn qua trang web du lịch TripAdvisor.