Độc hành – những khám phá giá trị và kỳ lạ trên Con đường tơ lụa

(VOH) - "Độc hành” là cuốn sách mới nhất của giảng viên trường Đại học Công nghiệp TPHCM - Nguyễn Hoàng Bảo vừa ra mắt độc giả.

Tác phẩm không viết theo kiểu tư liệu nghiên cứu lịch sử mà là cuốn sách về du ký. Hành trình của chuyến đi được đúc kết thành những câu chuyện thông qua cảm xúc, nhận định về các vùng đất nằm trên vành đai Con đường tơ lụa. Tuy nhiên, lịch sử là yếu tố quan trọng tạo nên sự biến đổi về văn hóa, phong tục tập quán, kiến trúc và kể cả con người từng chịu ảnh hưởng bởi con đường giao thương cổ để người đọc dễ dàng hình dung.

Độc giả sẽ phiêu lưu qua những trang sách mà ở đó có những câu chuyện trải nghiệm về cuộc sống, về vùng đất qua nhiều đổi thay từ những thăng trầm của thời gian và trên hết là những thử thách của bản thân trong suốt hành trình khám phá đơn độc.

Tác giả Nguyễn Hoàng Bảo sẽ có buổi giao lưu ra mắt “Độc hành” vào 15h ngày 28/8 tại đường sách Nguyễn Văn Bình.