Khảo cổ học tại TPHCM trong quá trình đô thị hóa

(VOH) - Sáng qua, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch TPHCM, Viện Bảo tàng TPHCM phối hợp tổ chức tọa đàm “Khảo cổ học TPHCM trong quá trình đô thị hóa”.

Tại buổi tọa đàm, các ý kiến của các chuyên gia, kiến trúc sư trong lĩnh vực khảo cổ học đã thảo luận xoay quanh vấn đề về di chỉ cốm Hưng Lợi, các ngôi mộ cổ, thành quy, thành Phụng, đường Lê Duẩn… Những ý đóng góp tại tọa đàm cho thấy: Giá trị của khảo cổ học, di sản văn hóa trong đô thị là rất quan trọng. Đó là quá khứ, là cái hồn của đô thị. Tuy nhiên, đứng trước sức ép của quá trình đô thị hóa, khảo cổ học đã bị chi phối nhiều bởi chính sách, con người, quan điểm, sự lấn chiếm, và phá hủy…Có ý kiến cho rằng: Luật di sản hiện nay không được tôn trọng một cách đầy đủ. Điều làm các nhà khảo cổ học băn khoăn là làm thế nào để phát triển hài hòa giữa cũ và mới; tôn trọng, phát huy giá trị của cái cũ, nhưng không kiềm hãm sự phát triển của hiện đại. Các ý kiến đề xuất nên lập ra các hạng mục di sản đô thị trong các bảo tàng, đồng thời, đề nghị các cấp chính quyền cần quan tâm hơn nữa đến khảo cổ học đô thị./.

Lệ Loan