Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tặng Tp.HCM phiên bản trống đồng Ngọc Lũ

(VOH) - Chiều 29/05, tại Văn phòng Thành ủy TP đã diễn ra lễ trao tặng phiên bản trống đồng Ngọc Lũ, món quà của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu trao tặng TP.HCM.
 Trống đồng Ngọc Lũ. Ảnh minh họa.

Tiếp đón đồng chí Lê Khả Phiêu có bà Huỳnh Thị Nhân, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư thành ủy; ông Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND TP; bà Phạm Phương Thảo, Chủ tịch HĐND TP và ông Dương Quan Hà, Chủ tịch MTTQ TP. Trống đồng Ngọc Lũ, Đông Sơn là món quà đầy tình cảm của đồng chí Lê Khả Phiêu dành cho nhân dân Tp.HCM. Đây là một biểu tượng văn hóa truyền thống của dân tộc ta từ thời các vua Hùng. Việc đón nhận chiếc trống đồng mang ý nghĩa tiếp nối và lưu truyền ngọn lửa văn hóa truyền thống của cha ông từ hàng ngàn năm lịch sử. Căn dặn cùng các vị lãnh đạo thành phố, Nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu bày tỏ sự tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng bộ và Chính quyền thành phố trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Tp.HCM phải là địa phương đi đầu trong sự nghiệp phát triển của đất nước.
Phiên bản trống đồng Ngọc Lũ có chiều cao 85 cm, nặng khoảng 400 kg, được hoàn thành sau 2 tháng lao động miệt mài của những nghệ nhân trống đồng ở làng nghề trống đồng tỉnh Thanh Hóa. Đường nét hoa văn trang trí trên bề mặt trống đồng được các nghệ nhân tỉnh Thanh Hóa chạm khắc tinh tế, mô phỏng theo nguyên bản trống đồng Ngọc Lũ. Đặc biệt dưới chân trống đồng được chạm nổi 2 câu thơ của đồng chí Lê Khả Phiêu viết tặng nhân dân Tp.HCM: “Thành phố Hồ Chí Minh, con Lạc cháu Hồng; Ngày càng tỏa sáng thành đồng Việt Nam”
Được biết, đây là 1 trong 5 chiếc trống đồng được đúc để trao tặng các địa phương là: tỉnh Cao Bằng, Đồng Tháp và chiến khu D nhân sự kiện chào mừng thành công của đại hội Đảng toàn quốc, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và Hội đồng nhân dân các cấp và kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước.