Quyết định được phê chuẩn ngày 8/9, đưa Yarra trở thành địa phương thứ hai tại Australia áp dụng biện pháp này sau thành phố Brisbane. Lệnh cấm nhằm bảo vệ phụ nữ, trẻ em cùng các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương, song vẫn miễn trừ cho người khuyết tật sử dụng thiết bị hỗ trợ. Thị trưởng Stephen Jolly cho biết chính quyền địa phương phải chủ động hành động do cấp liên bang chưa có khung pháp lý điều chỉnh thiết bị đeo công nghệ.
Bên cạnh việc thực thi lệnh cấm, TP Yarra sẽ kiến nghị Chính phủ Liên bang Australia tạm ngừng nhập khẩu kính thông minh và khẩn trương sửa đổi Luật Bảo mật thông tin cá nhân. Trước đó, Bộ trưởng Tư pháp Liên bang Michelle Rowland cho biết chính phủ đang theo dõi sát mối lo ngại của dư luận và để ngỏ khả năng siết chặt kiểm soát, trong bối cảnh các chuyên gia an ninh mạng vẫn băn khoăn về tính khả thi khi giám sát lệnh cấm tại cơ sở.

