Một chớp sóng vô tuyến kéo dài vài mili giây đã mất hơn 10,7 tỉ năm để tới Trái đất, giúp các nhà thiên văn lần ra nơi phát tín hiệu khi vũ trụ mới khoảng 3 tỉ tuổi.
Nhóm nghiên cứu do các nhà khoa học thuộc Đại học Sydney (Úc) dẫn dắt đã kết hợp dữ liệu từ kính thiên văn vô tuyến MeerKAT tại Nam Phi với quan sát của kính thiên văn không gian James Webb.
Ngay khi xem dữ liệu, nhóm nghiên cứu nhận thấy nó có thể đến từ một nơi cực kỳ xa.
Tuy nhiên, để kiểm chứng, họ cần tìm được thiên hà nơi tín hiệu phát ra.
Chớp vô tuyến nhanh, viết tắt là FRB, là những đợt phát sóng vô tuyến rất ngắn nhưng giải phóng lượng năng lượng lớn.






















