Động thái phối hợp giữa các bên diễn ra trong bối cảnh những mối lo ngại về các rủi ro tiềm ẩn xuất phát từ trí tuệ nhân tạo ngày càng gia tăng. Thực tế này đã làm xuất hiện nhiều lời kêu gọi yêu cầu các nhà phát triển phải làm chậm lại tốc độ chạy đua công nghệ để kiểm soát rủi ro.
Tuy nhiên, ý tưởng thành lập tổ chức giám sát an toàn nói trên cũng ngay lập tức vấp phải sự chỉ trích từ một số công ty có quy mô nhỏ hơn. Các đơn vị này bày tỏ quan ngại rằng đây thực chất là một cách thức để những "ông lớn" đầu ngành thiết lập nên một "liên minh độc quyền", qua đó tạo rào cản nhằm đẩy lùi và triệt tiêu sức cạnh tranh của các đối thủ trên thị trường.

