Theo Sci-News, loài mới này được đặt tên là Tongnanlong zhimingi hay còn gọi là “Rồng Đồng Nam”, theo tên quận Đồng Nam nơi tìm thấy hóa thạch.
Nghiên cứu do Tiến sĩ Xuefang Wei (Trung tâm Khảo sát Địa chất Trung Quốc) dẫn đầu cho biết Tongnanlong thuộc họ Mamenchisauridae, một nhánh lớn của phân thứ bộ Sauropoda nhóm khủng long ăn cỏ cổ dài nổi tiếng là những sinh vật khổng lồ nhất từng tồn tại trên mặt đất.
Dựa trên phân tích hóa thạch, nhóm nghiên cứu ước tính Rồng Đồng Nam có chiều dài từ 23 đến 28 mét, sinh sống cách đây khoảng 147 triệu năm tức vào thế Jura muộn, một giai đoạn then chốt trong quá trình chuyển tiếp sang kỷ Phấn Trắng thời kỳ khủng long đạt đến quy mô to lớn chưa từng thấy.
Điều đặc biệt là phát hiện này hoàn toàn tình cờ: một bộ xương khủng long gần như nguyên vẹn được tìm thấy khi công nhân thi công tại khu vực có địa tầng đá bùn và sa thạch đỏ tía, thuộc thành hệ Suining một phần của lưu vực Tứ Xuyên giàu hóa thạch.
“Rồng Đồng Nam” trở thành một mảnh ghép quan trọng giúp giới khoa học hiểu thêm về sự đa dạng và quá trình tiến hóa của Sauropod tại Trung Quốc, nơi ghi nhận hơn 20 chi khủng long thuộc kỷ Jura.
Không chỉ là nơi khai quật nhiều khủng long, thành hệ Suining còn nổi tiếng với hóa thạch động vật không xương sống như giáp xác, rong đá, nhuyễn thể nước ngọt và vỏ sò cổ đại phản ánh một hệ sinh thái cổ phong phú.



