Nhóm chuyên gia của Viện Nghiên cứu Địa chất và Khoáng sản Ứng dụng vừa phát hiện thêm một hang động núi lửa mới nằm trong hệ thống hang động núi lửa tại Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông.

Trước đó, qua quá trình nghiên cứu và khảo sát, Tiến sĩ La Thế Phúc, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Địa chất và Khoáng sản Ứng dụng và chuyên gia hang động núi lửa Lương Thị Tuất đã phát hiện ra một hang động dung nham hoàn toàn mới trong vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông.
Phát hiện này là một điểm nhấn quan trọng, nối tiếp thành công sau Lễ đón nhận danh hiệu Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông lần thứ 2, diễn ra vào ngày 26/12/2024 vừa qua.
Hang động mới nằm ở phía Đông Bắc, cách miệng núi lửa Nâm B'Lang khoảng 1.800m. Lòng hang sở hữu nhiều đặc điểm thành tạo độc đáo về hố sụt, cấu trúc lòng hang và cảnh quan hướng ra miệng hang. Kết cấu hang được đánh giá khá ổn định và chắc chắn, mở ra tiềm năng lớn trong phát triển du lịch địa phương.
Phát hiện này không chỉ khẳng định nỗ lực nghiên cứu không ngừng của các nhà khoa học mà còn tạo động lực để tỉnh Đắk Nông tiếp tục quảng bá tiềm năng du lịch, thu hút các nhà đầu tư và khách du lịch trong nước và quốc tế.
Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông có diện tích 4.760km2, trải dài trên địa bàn các huyện Krông Nô, Cư Jút, Đắk Mil, Đắk Song, Đắk Glong và thành phố Gia Nghĩa. Trong khu vực Công viên có khoảng 65 điểm di sản địa chất, địa mạo, có hệ thống gần 50 hang động với tổng chiều dài hơn 10.000m, các miệng núi lửa, thác nước…