Các nhà khảo cổ tại Bảo tàng Lịch sử Budapest đã tìm thấy hiện vật trong quá trình khai quật quy mô lớn tại Óbuda, quận phía bắc từng thuộc khu dân cư Aquincum của Đế chế La Mã.
Vào thời La Mã, phần lớn lãnh thổ Hungary ngày nay thuộc tỉnh Pannonia, với tuyến biên phòng chạy dọc bờ phải sông Danube, cách vị trí khai quật chưa đầy 1,6 km. Không xa vị trí này là trại quân đoàn La Mã canh giữ biên giới và các công trình mới phát hiện được cho là một phần của khu dân cư bao quanh trại lính.
Các nhà nghiên cứu đang lấy đất sét ra khỏi chiếc quan tài La Mã còn nguyên vẹn tại một địa điểm khảo cổ ở Budapest, Hungary. - Ảnh: Independent.
Chiếc quan tài được tìm thấy giữa tàn tích của những ngôi nhà bị bỏ hoang trong khu dân cư Aquincum, nơi bị giải tỏa vào thế kỷ III và sau đó được chuyển thành nghĩa trang. Gần đó, các nhà khảo cổ còn tìm thấy một hệ thống dẫn nước La Mã và 8 ngôi mộ đơn giản hơn.
Tiến sĩ Gabriella Fényes, trưởng nhóm khảo cổ, cho biết, điểm đặc biệt của phát hiện này là chiếc quan tài bằng đá vôi vẫn nguyên vẹn, không bị đào trộm và nắp được niêm phong kín suốt nhiều thế kỷ bằng kẹp kim loại và chì nóng chảy.
Sau khi cẩn thận mở ra, các nhà nghiên cứu phát hiện một bộ xương hoàn chỉnh, còn nguyên vẹn một cách đáng kinh ngạc cùng hàng chục hiện vật cổ đại.
Theo tập tục mai táng của người La Mã, chiếc quan tài chứa 2 bình thủy tinh còn nguyên vẹn, các tượng đồng và 140 đồng xu. Ghim cài tóc bằng xương, một món trang sức hổ phách, dấu vết vải dệt bằng chỉ vàng cùng kích thước bộ xương cho thấy đây là mộ của một phụ nữ trẻ.
Bà Fényes cho biết: “Những hiện vật này là những món đồ mà thân nhân đặt vào quan tài để tiễn người đã khuất trong hành trình vĩnh hằng. Họ đã chôn cất người quá cố rất cẩn thận. Điều đó cho thấy họ đã rất yêu thương người được mai táng tại đây”.
Các nhà nhân chủng học sẽ tiếp tục phân tích hài cốt nhằm xác định rõ hơn tuổi, tình trạng sức khỏe và nguồn gốc của người phụ nữ. Tuy nhiên, vị trí mộ và số lượng hiện vật đã hé lộ nhiều điều.
Ông Gergely Kostyál, chuyên gia về thời kỳ La Mã, nhận định, chiếc quan tài và các vật tùy táng rõ ràng cho thấy đây là người thuộc tầng lớp khá giả hoặc có địa vị cao. Theo ông Kostyál, việc tìm thấy chiếc quan tài nguyên vẹn như vậy là cực kỳ hiếm, bởi từ thế kỷ IV người ta thường tái sử dụng những chiếc quan tài cũ.
Nhóm khai quật cũng loại bỏ lớp bùn dày khoảng 4 cm trong quan tài và kỳ vọng quá trình sàng lọc lớp bùn này sẽ giúp họ phát hiện thêm hiện vật, chẳng hạn như đôi bông tai hoặc các món trang sức khác của người phụ nữ.


