10 năm tới, nhu cầu nhà mới có thể lên đến 5,1 triệu căn

(VOH) - Theo thống kê của Cục đầu tư nước ngoài, tỷ trọng nguồn vốn rót vào lĩnh vực bất động sản đứng thứ hai, chiếm hơn 27% tổng dư lượng nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam.

Phát biểu tại hội thảo phát triển bất động sản Việt Nam “Tầm nhìn và triển vọng” ở TPHCM vào sáng 11/8, PGS.TS Vũ Đình Hòe, Phó Tổng Biên tập Thời báo Kinh tế Việt Nam, cho biết bất động sản là tài sản lớn của mỗi quốc gia, ước tính thị trường bất động sản chiếm 40% lượng của cải vật chất; 30% tổng hoạt động của nền kinh tế đáp ứng nhu cầu ở và là tài sản lớn của mỗi tổ chức, hộ gia đình và cá nhân. Đây cũng là kênh đầu tư hữu hiệu huy động nguồn tài chính dồi dào trong và ngoài nước, kích thích ngành sản xuất liên quan, tăng nguồn thu cho ngân sách và giải quyết lao động việc làm, gia tăng sự đóng góp của thị trường tài chính tiền tệ, xây dựng, vật liệu xây dựng.

Quang cảnh hội thảo phát triển bất động sản Việt Nam “Tầm nhìn và triển vọng”

Quang cảnh hội thảo phát triển bất động sản Việt Nam “Tầm nhìn và triển vọng”

“Đến năm 2020, dân số thành thị sẽ lên đến 46 triệu, tương đương khoảng 45% dân số cả nước. Tỷ lệ đô thị hóa dự kiến tăng lên 46% vào năm 2025. Ước tính trong vòng 10 năm tới, tổng nhu cầu nhà mới có thể lên đến 5,1 triệu căn trong phân khúc nhà giá thấp và trung bình. Tốc độ đô thị hóa không chỉ khiến nhu cầu về nhà ở tăng mà còn kích cầu bất động sản du lịch và nghỉ dưỡng. Điều này đặt ra nhiệm vụ giải pháp cấp thiết có thể cấu trúc phù hợp và hiệu quả trước áp lực mật độ dân cư tại các khu đô thị” - PGS.TS Vũ Đình Hòe dự báo.

Hội thảo tập trung thảo luận hai chủ đề: Bối cảnh mới và tầm nhìn phát triển bất động sản Việt Nam; Phát triển bất động sản thông minh: Kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn Việt Nam.