200 doanh nghiệp tham dự hội chợ 'Tôn vinh hàng Việt' năm 2019

(VOH) - Hội chợ năm nay được tổ chức từ ngày 9/4 đến 14/4/2019 tại Trung tâm Triển lãm và Hội chợ Tân Bình.

Tối 9/4, Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM phối hợp Uỷ ban nhân dân Quận Tân Bình tổ chức Hội chợ triển lãm “Tôn vinh hàng Việt” năm 2019, là sự kiện mở đầu cho chuỗi sự kiện chào mừng 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn thành phố. 

Cắt băng khai mạc hội chợ triển lãm Tôn vinh hàng Việt 2019

Nghi thức cắt băng khai mạc hội chợ triển lãm Tôn vinh hàng Việt 2019

Theo ông Lê Thanh Liêm – Phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân TPHCM, hội chợ triển lãm tôn vinh hàng Việt là sự kiện hàng năm, là một sự kiện thuộc chương trình hành động của Thành phố thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, là ngày hội mua sắm và là điểm hẹn của các nhà sản xuất trong nước gặp gỡ người tiêu dùng.

Tại lễ khai mạc, Phó chủ tịch thường trực Lê Thanh Liêm cho rằng: "Thông qua các kỳ Hội chợ triển lãm, nhiều sản phẩm hàng Việt Nam chất lượng cao đã được giới thiệu và quảng bá đến rộng rãi người tiêu dùng trong cả nước cũng như ngoài nước. Từ đó góp phần thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển ngày càng lớn mạnh.

Lãnh đạo thành phố ghi nhận và hoan nghênh những nỗ lực của Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố và đặc biệt các doanh nghiệp đã tổ chức và duy trì thành công hội chợ triển lãm tôn vinh hàng Việt trong các năm qua, đến nay đã bước sang năm thứ bảy và trở thành sự kiện thường niên của ngành công thương".

Hội chợ năm nay quy tụ gần 200 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh tham gia khoảng 300 gian hàng, trong đó có các doanh nghiệp thương hiệu mạnh, Tổng Công ty nhà nước, các doanh nghiệp được khen thưởng thành tích xuất sắc qua 10 năm thực hiện cuộc vân động (2009-2019) thuộc các nhóm ngành hàng như dệt may, thời trang, giày dép, trang sức; thực phẩm chế biến, nước giải khát, điện tử, dịch vụ…

Thay mặt Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố, ông Chu Tiến Dũng – Chủ tịch hiệp hội cho biết: "Để góp phần động viên, tôn vinh doanh nghiệp cải tiến chất lượng hàng Việt, quảng bá sản phẩm tiềm năng với chi phí thấp, Hiệp hội cũng tiếp tục triển khai cuộc bình chọn danh hiệu “Sản phẩm tiêu biểu” tham gia hội chợ do hội đồng bình chọn gồm chuyên gia tiêu chuẩn chất lượng, cơ quan quản lý, chọn ra 40 sản phẩm của 23 doanh nghiệp".

Đặc biệt năm nay, hội chợ còn có chương trình “Kết nối giao thương” diễn ra hàng ngày tại Trung tâm Tân Bình giữa đại diện các Công ty phân phối như Saigon Coop, Satra, Vincom mart, Aeon Mall, Big C, Mega Market, Bách Hóa Xanh… với doanh nghiệp tại hội chợ, hỗ trợ thông tin tiêu chí hàng hóa, kết nối mua hàng vào hệ thống phân phối hiện đại.