Ngày 30/10, Chính phủ Anh công bố gói đầu tư dài hạn trị giá 55 tỷ bảng Anh (tương đương 72,3 tỷ USD) dành cho nghiên cứu và phát triển (R&D), nhằm thúc đẩy các đột phá trong các lĩnh vực từ chăm sóc sức khỏe đến năng lượng sạch.
Khoản đầu tư này được xem là mức hỗ trợ lớn nhất từ trước đến nay của chính phủ dành cho các cơ quan và viện nghiên cứu quốc gia, kéo dài đến hết giai đoạn 2029-2030. Đây là một phần trong gói đầu tư công 86 tỷ bảng Anh cho R&D do Bộ trưởng Tài chính Anh công bố.
Các đơn vị nhận đầu tư gồm Cơ quan Nghiên cứu và Đổi mới Anh (UKRI), Cơ quan Nghiên cứu và Phát minh tiên tiến (ARIA), Cơ quan Khí tượng quốc gia, các viện hàn lâm, Hệ thống Đo lường quốc gia và Viện An ninh trí tuệ nhân tạo (AI).
Theo ước tính của Chính phủ Anh, mỗi 1 bảng Anh đầu tư công vào R&D có thể tạo ra 8 bảng lợi ích kinh tế và thu hút thêm 2 bảng đầu tư tư nhân, góp phần củng cố vị thế của Anh như một trung tâm đổi mới toàn cầu.


