Coca-Cola Việt Nam khánh thành nhà máy 136 triệu USD tại Tây Ninh

VOH – Nhà máy Tây Ninh có diện tích 19ha, được trang bị 5 dây chuyền chiết rót và đóng chai tiên tiến, đạt tổng công suất lên tới 1 tỷ lít đồ uống mỗi năm.

Ngày 11/7, Công ty TNHH Nước giải khát Coca-Cola Việt Nam (thuộc Tập đoàn Swire Coca-Cola) chính thức khánh thành nhà máy mới tại Khu công nghiệp Phú An Thạnh (huyện Bến Lức, tỉnh Tây Ninh), với tổng vốn đầu tư lên đến 136 triệu USD.

Nhà máy thực phẩm đồ uống đầu tiên đạt LEED Gold tại Việt Nam

Đây không chỉ là một dấu mốc quan trọng trong hành trình hơn 3 thập kỷ của Coca-Cola tại thị trường Việt Nam, mà còn là nhà máy thực phẩm - đồ uống đầu tiên trong cả nước đạt chứng nhận “Công trình xanh” LEED cấp độ Vàng (LEED Gold). Chứng nhận này là minh chứng rõ ràng cho cam kết phát triển bền vững, gắn trách nhiệm môi trường với chiến lược tăng trưởng dài hạn của doanh nghiệp.

113-1752232494309135845596

Các đại biểu tham gia nghi thức khánh thành nhà máy Coca-Cola tại Tây Ninh.

Nhà máy được thiết kế để sử dụng năng lượng tái tạo, giúp giảm lượng khí phát thải. Cụ thể, hệ thống điện mặt trời áp mái công suất 6MW được triển khai nhằm cung cấp nguồn điện sạch và ổn định, trong khi hệ thống nồi hơi sinh khối 10 tấn thay thế diesel truyền thống, góp phần giảm đáng kể sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

Nhằm quản lý tài nguyên nước hiệu quả, nhà máy đã áp dụng hệ thống thu hồi và tái sử dụng lên đến 89% lượng nước dùng cho hoạt động sản xuất. Nguồn nước thu hồi được xử lý để đạt tiêu chuẩn chất lượng dành cho sản xuất, góp phần giảm thiểu việc sử dụng nước.

Nhà máy tích còn hợp các công nghệ thông minh nhằm tối ưu hóa hiệu suất vận hành và bảo đảm cải tiến liên tục. Các công nghệ bao gồm mô phỏng kho hàng (digital twin), hệ thống thông tin sản xuất thời gian thực (MIS) và giám sát an toàn bằng AI (Intenseye).

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm đánh giá, sự kiện khánh thành nhà máy không chỉ là cột mốc quan trọng đối với Coca-Cola, mà còn là động lực góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nâng cao chất lượng môi trường đầu tư của tỉnh Tây Ninh.

“Việc lựa chọn tỉnh Tây Ninh, nơi có vị trí chiến lược, đang phát triển công nghiệp sôi động để tiếp tục đầu tư, xây dựng nhà máy sản xuất nước giải khát lớn và hiện đại nhất của Công ty Coca-Cola tại Việt Nam là bước đi chiến lược, và là biểu tượng của sự kết nối, hợp tác giữa Việt Nam với các doanh nghiệp quốc tế. Điều này phản ánh rõ nét sự hội nhập sâu rộng, môi trường đầu tư hấp dẫn của kinh tế Việt Nam trong thời kỳ phát triển mới.”

Về phía địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh – ông Nguyễn Văn Út bày tỏ sự tin tưởng rằng sự hiện diện của Coca-Cola tại Tây Ninh sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới, thúc đẩy thu hút đầu tư nước ngoài.

"Tây Ninh luôn xác định doanh nghiệp là động lực trung tâm cho sự phát triển. Với tinh thần "đồng hành cùng nhà đầu tư", tỉnh cam kết sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường đầu tư vào hạ tầng giao thông, logistics để tạo kết nối liên vùng hiệu quả. Đồng thời, xây dựng một môi trường đầu tư thông thoáng, an toàn và minh bạch cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước".

ca5d9603

Bà Milly Cheng, Tổng Giám đốc Coca-Cola Việt Nam phát biểu tại sự kiện.

Bà Milly Cheng – Tổng Giám đốc Coca-Cola Việt Nam chia sẻ, nhà máy mới là biểu tượng cho sự giao thoa giữa đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững. “Không chỉ là một khoản đầu tư về cơ sở hạ tầng, nhà máy này còn thể hiện sự tận tâm của Coca-Cola với tầm nhìn phát triển bền vững, đồng thời phản ánh cam kết đồng hành lâu dài cùng Việt Nam – nơi chúng tôi tự hào được gọi là nhà,” bà Milly xúc động chia sẻ.

Cũng tại buổi lễ, bà Karen So – Tổng Giám đốc Swire Coca-Cola, cho biết nhà máy Tây Ninh được ứng dụng mô hình cung ứng liền mạch “Wall to Wall” hiện đại – đây là mô hình tiên tiến thứ hai của Coca-Cola tại châu Á, sau Trung Quốc. Mô hình này là sáng kiến hợp tác giữa Coca-Cola và Baosteel nhằm tối ưu hóa hoạt động logistics và tiết kiệm năng lượng thông qua việc sản xuất và cung ứng lon ngay tại chỗ.

Dấu ấn 31 năm phát triển bền vững của Coca-Cola tại Việt Nam

Swire Coca-Cola hiện là một trong những đối tác đóng chai lớn nhất toàn cầu của Coca-Cola, hiện diện tại Mỹ, Trung Quốc, Hong Kong, Đài Loan, Việt Nam và Campuchia.

Không dừng lại ở việc đầu tư công nghệ, Coca-Cola Việt Nam còn đang tích cực triển khai chiến lược phát triển bền vững trên cả ba lĩnh vực trọng tâm: bao bì, tài nguyên nước và hoạt động cộng đồng.

Trong lĩnh vực bao bì, Coca-Cola Việt Nam là thành viên tích cực của Nhóm đối tác hành động quốc gia về nhựa (NPAP) do Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, đồng thời tham gia Liên minh Tái chế Bao bì Việt Nam (PRO Vietnam) và hợp tác cùng các tổ chức như UNDP và The Ocean Cleanup trong các chương trình bảo vệ môi trường.

Về tài nguyên nước – yếu tố sống còn trong ngành đồ uống, Coca-Cola hiện đang hợp tác với Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) thực hiện dự án bảo tồn và quản lý bền vững tài nguyên nước tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Hàng loạt sáng kiến cộng đồng khác cũng đang được Coca-Cola triển khai thông qua hệ thống trung tâm EkoCenter trải dài trên khắp cả nước, góp phần tạo sinh kế bền vững và cải thiện chất lượng sống cho người dân địa phương.

Bình luận