Diễn đàn gặp gỡ các doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản, kết nối giao thương giữa hai nước

(VOH) - Trong chuyến thăm của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đến Mông Cổ và Nhật Bản, sáng 11/5, đoàn đã tham dự diễn đàn gặp gỡ doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản nhân Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ toàn cầu lần thứ 27 tại Nhật Bản.

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh, đây là cơ hội giao thương giúp kết nối doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản. Trong quý 1 năm nay, xuất khẩu của Việt Nam sang Nhật tăng 27,9 tỷ đô la Mỹ, tập trung chủ yếu các ngành: dệt may, phụ tùng, công cụ, thuỷ sản, linh kiện.

Đồng thời, Việt Nam cũng nhập từ Nhật các linh kiện điện tử, phụ tùng ô tô, vải, máy in ấn và đóng gói bao bì, dược phẩm công nghiệp sau phụ trợ.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tham dự diễn đàn gặp gỡ doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản

Năm 2017 tại Nhật có 3.350 dự án đầu tư tại Việt Nam đạt 42,49 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ 2 trong 116 quốc gia đầu tư tại Việt Nam. Vốn vay ODA của Nhật đã hỗ trợ giúp Việt Nam xây dựng hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng từ những năm 1992-2015, đạt 29 tỷ đô la Mỹ tại Việt Nam.  

Phó Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam đặc biệt coi trọng thu hút nguồn nhân lực, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, thúc đẩy giao thương phát triển các ngành nghề, lĩnh vực: văn hoá, đầu tư, công – nông nghiệp.