Doanh nghiệp cần chú trọng chiến lược vận dụng công nghệ trong sản xuất

(VOH) – Tại tọa đàm “Nguồn lực tinh hoa – công nghệ bứt phá” diễn ra ngày 11/8, 400 lãnh đạo doanh nghiệp cùng các chuyên gia nhân sự cấp cao trong và ngoài nước đã thảo luận về mối quan hệ giữa hai yếu tố nhân sự và công nghệ trong bối cảnh “Cách mạng Công nghiệp 4.0”. 

Theo các diễn giả, các doanh nghiệp cần hiểu rõ nội lực của doanh nghiệp cùng chiến lược rõ nét khi áp dụng công nghệ vào quản trị nguồn nhân lực; khéo léo trong chiến lược và lộ trình áp dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả công việc, chuẩn hóa quy trình, nhạy bén trong phân tích dữ liệu, nhanh nhạy tận dụng lợi ích của công nghệ trong việc đánh giá nhân tài và cấp lãnh đạo, tạo cơ hội để hai nhóm này hoàn thiện kỹ năng, nâng cao chuyên môn. 

Các chuyên gia cho biết, CEO coi công nghệ là tài sản có giá trị hơn cả sức lao động con người, 47% tương đương với 15.000 công việc sẽ được tự động hóa trong tương lai, do đó các doanh nghiệp cần nghĩ đến chiến lược vận dụng công nghệ trong sản xuất.