Thông tin từ hãng dữ liệu và phân tích về dòng vốn đầu tư toàn cầu EPFR (Mỹ), dòng vốn đầu tư vào trái phiếu của các thị trường phát triển và mới nổi đã vượt mốc 500 tỷ USD từng được thiết lập vào năm 2021.
Việc lạm phát giảm dần giúp các ngân hàng trung ương có thêm dư địa để hạ lãi suất. Khi lãi suất giảm, giá trái phiếu tăng và lợi suất giảm, do đó giới đầu tư đổ tiền vào trái phiếu để hưởng lợi suất cao trước khi thị trường điều chỉnh.
“Câu chuyện ở đây là lợi nhuận”, bà Vasiliki Pachatouridi, giám đốc chiến lược tài sản cố định tại BlackRock, nhận xét. "Chúng ta chưa chứng kiến mức lợi suất như hiện tại trong gần 20 năm”.
Trong số các loại trái phiếu, trái phiếu doanh nghiệp được ưa chuộng hơn cả nhờ lợi suất cao và khả năng phục hồi tốt trước áp lực tăng lãi suất.
Các quỹ ETF trái phiếu cũng thu hút kỷ lục 350 tỷ USD tính đến cuối tháng 11, theo dữ liệu từ Morningstar Direct.
Các chuyên gia dự báo dòng vốn vào trái phiếu có thể suy giảm trong năm 2025. Chương trình cắt giảm thuế và giảm bớt quy định của Tổng thống đắc cử Donald Trump có thể tạo cú hích cho thị trường chứng khoán Mỹ, thu hút dòng tiền chuyển sang cổ phiếu.


