Khai mạc Vietnam Hardware & Hand Tools Expo và Vietnam Expo 2018

(VOH)-Triển lãm Quốc tế Sản phẩm Ngũ kim & Dụng cụ cầm tay (Vietnam Hardware & Hand Tools Expo) và Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam(Vietnam Expo 2018) thu hút hơn 1000 gian hàng tham gia.

Sáng ngày 5/12, Triển lãm Quốc tế Sản phẩm Ngũ kim & Dụng cụ cầm tay (Vietnam Hardware & Hand Tools Expo)  và Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam lần thứ 16 (Vietnam Expo 2018) khai mạc tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Quốc tế Sài gòn Q.7. 

cat bang khai mac

Đây là lần thứ 3 triển lãm Hardware & Hand Tools Expo 2018 được tổ chức như một diễn đàn thương mại với sự tham dự của  300 doanh nghiệp từ 18 quốc gia và vùng lãnh thổ: Ấn Độ, Đức, Nhật Bản, Ý, Đan Mạch, Trung Quốc, Đài Loan… Đã có gần 2000 lượt khách tham quan đăng ký trước.

Phát biểu khai mạc triển lãm, ông Nguyễn Khắc Luận, Tổng Giám đốc công ty Vinexad- đơn vị tổ chức triển lãm cho biết: sau 2 lần tổ chức trước đây, điểm mới của triển lãm năm nay là các nhà cung cấp đáp ứng nhu cầu người mua khi mang tới các thương hiệu có tiếng trong ngành máy móc, dụng cụ cầm tay như: Bosch,Makita, Wera, Sealey, Pata, Onishi, Knipex, Egas Master … Việc tìm mua sản phẩm cao cấp “đúng nghề”, các giao dịch hợp tác trở nên thuận lợi hơn ở một triển lãm chuyên ngành.

khach tham quan

Các nhóm ngành hàng chủ chốt có mặt tại triển lãm năm nay gồm: dụng cụ trong các ngành công nghiệp & dân dụng, dụng cụ cầm tay, dụng cụ điện, khí nén, bảo dưỡng ô tô, dụng cụ làm vườn, cắt gọt, mài và vật liệu đánh bóng, thiết bị hàn  ngũ kim xây dựng, ngũ kim trong ngành trang trí nội thất , ngành gia dụng, thiết bị điện,thiết bị tự động, sơn, hoá chất, phụ kiện; thiết bị và máy móc sản xuất, bulông và đinh ốc các loại, thiết bị an toàn, khoá, thiết bị bảo hộ lao động…

Cùng thời gian từ 5- 8/12 bên cạnh triển lãm cũng sẽ diễn ra Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam lần thứ 16-Vietnam Expo 2018- với  sự tham gia của 750 doanh nghiệp đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Belarus là khách mời danh dự của Hội chợ.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Cộng hòa Belarus ngài Andrei Dapkiunas  bày tỏ tin tưởng doanh nghiệp giữa 2 nước Việt Nam- Belarus xem đây là cột mốc quan trọng để đẩy mạnh hợp tác, thúc đẩy phát triển kinh tế mang lại lợi ích cho hai nước.

dong đao khach tham quan

Tại triển lãm cũng sẽ diễn ra các cuộc hội thảo xoay quanh nhiều chủ đề: “Nâng cao chất lượng cuộc sống và trang trí nhà cửa – Xu hướng và Thực tiện áp dụng trên thế giới” “Tiêu chuẩn Trách nhiệm Xã hội theo EICC – tấm Visa cho doanh nghiệp Cơ – Kim khí – Điện – Điện tử tham gia vào chuỗi sản xuất toàn cầu”; Hội thảo Quốc tế “Nâng cao chất lượng cuộc sống và trang trí nhà cửa – Xu hướng và Thực tiện áp dụng trên thế giới” và Diễn đàn Tăng cường hợp tác và Trao đổi thương mại nông nghiệp Việt Nam – Belarus...

Triển lãm Quốc tế Sản phẩm Ngũ kim & Dụng cụ cầm tay và Hội chợ Vietnam Expo 2018 kéo dài đến hết ngày 8/12/2018.

Vietnam Expo đi tiên phong trong việc tạo ra xu hướng ngành hàng “đa dạng” và “đặc sắc” đến từ nhiều quốc gia. Số lượng doanh nghiệp tăng 30% sau mỗi kỳ hội chợ, số quốc gia mới tham dự cũng là điểm tạo sự chú ý (năm 2018 có Ai Cập, Iran là hai quốc gia lần đầu tham dự).

Sự đa dạng và đặc sắc có mặt trong nhóm sản phẩm thiết bị điện tử - điện dân dụng, phụ tùng-máy công nghiệp, trang thiết bị nội ngoại thất. Song song, nhóm dịch vụ tài chính, viễn thông, thương mại điện tử cũng là một phần không thể thiếu tại mỗi kỳ hội chợ.

Vietnam Expo đạt hiệu quả về độ phủ rộng với lượng khách quốc tế (chiếm 36%), khách tham quan trong nước (chiếm 64%) trong tổng số 18,750 lượt khách tham quan năm 2017.

Những yếu tố này đưa Vietnam Expo là sự kiện uy tín để doanh nghiệp tham dự ra mắt sản phẩm mới và phát triển mạng lưới kinh doanh, khách tham quan có cơ hội tiếp cận công nghệ mới, tận dụng các cơ hội hợp tác trọn vẹn trong 4 ngày triển lãm.