Mekong Caravan - Kết nối Doanh nhân với cộng đồng

(VOH) - Ban tổ chức cho hay: sẽ có khoảng 50 xe ô tô với 200 CEO, doanh nhân du lịch đồng hành cùng hoạt động này.

Mekong Caravan – Sắc màu Hội tụ 2019 là sự kiện du lịch do CLB Lữ Hành Hà Nội UNESCO, Diễn đàn Doanh nghiệp Du lịch vừa và Nhỏ Việt Nam, Hội Lữ Hành G7 và Hội Du Lịch Cộng Đồng Việt Nam đồng tổ chức, sẽ diễn ra từ này 26-30/11.

Ban tổ chức họp báo

Ban tổ chức họp báo

Tại buổi họp báo thông tin về sự kiện này diễn ra chiều 28/10 tại TPHCM, Ban tổ chức cho hay: sẽ có khoảng 50 xe ô tô với 200 CEO, doanh nhân du lịch đồng hành cùng hoạt động này.

Với thông điệp “Kết nối doanh nhân và cộng đồng”, chương trình là cơ hội để các đơn vị gặp gỡ, trao đổi và tìm kiếm các giải pháp hỗ trợ hợp tác; đóng góp ý tưởng phát triển kinh tế, đồng thời tìm giải pháp hỗ trợ cộng đồng gặp khó khăn tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Hành trình Mekong Caravan 2019 sẽ tập trung chung chủ yếu vào các hoạt động giúp đỡ cộng đồng tại 8 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, gồm: Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Vĩnh Long, Cần Thơ.

Tại mỗi địa phương đi qua, ban tổ chức sẽ tìm giải pháp hỗ trợ cho từng hoàn cảnh, từng khó khăn đặc thù, như: tu bổ trường học, xây dựng nhà vệ sinh ở Long An, xây cầu ở Tiền Giang, lắp đặt ống dẫn nước ngọt đến khu vực bị nước biển xâm lấn ở Thạnh Phú (Bến Tre), kéo điện về các vùng đồng bảo Khmer ở tỉnh Trà Vinh, hỗ trợ máy vi tính cho trường dân tộc nội trú tại tỉnh Sóc Trăng, trao tặng những căn nhà tình thương cho các hộ nghèo ở Bạc Liêu, tặng học bổng cho các sinh viên ngành du lịch của Cần Thơ và chương trình tặng xe đạp đến trường cho trẻ em Vĩnh Long.

Theo Ban tổ chức, diễn ra dịp cuối tháng 11, Mekong Caravan - Sắc màu hội tụ 2019 cũng được xem là hoạt động hưởng ứng Hội chợ Du lịch Quốc tế (VITM) 2019 lần đầu tiên được tổ chức tại Cần Thơ.

Thổ Nhĩ Kỳ: 20 người bị bắt giữ do tình nghi liên quan đến một đường dây thuộc tổ chức IS - (VOH) – Cơ quan thông tấn nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ cho biết cảnh sát vừa bắt giữ 20 người nước ngoài nghi ngờ thuộc một đường dây liên kết với tổ chức Nhà nước Hồi giáo.