Nhật Bản nhập khẩu gạo từ Hàn Quốc sau hơn 25 năm

NHẬT BẢN - Nhật Bản đã nhập khẩu gạo từ Hàn Quốc lần đầu tiên sau một phần tư thế kỷ nhằm giải quyết tình trạng giá cả tăng cao và sự phẫn nộ ngày càng tăng của người tiêu dùng.

Theo các phương tiện truyền thông đưa tin, gạo Hàn Quốc đã có mặt tại Nhật Bản vào tháng trước lần đầu tiên kể từ năm 1999, khi giá ngũ cốc sản xuất trong nước tiếp tục tăng, bất chấp những nỗ lực của chính phủ nhằm giảm bớt áp lực cho người mua.

Giá gạo trong nước tại Nhật Bản đã tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, thúc đẩy nhu cầu về gạo nhập khẩu rẻ hơn, bất chấp mức thuế nhập khẩu rất cao.

gia-gao-220425
Arata Hirano, chủ nhà hàng Shokudou Arata ở Tokyo, đổ gạo (nhập khẩu từ Mỹ) vào nồi nấu khi Nhật Bản đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt ngũ cốc - Ảnh: Reuters

Đài truyền hình NHK cho biết, lượng gạo Hàn Quốc được bán trực tuyến và tại các siêu thị hiện vẫn còn tương đối thấp, chỉ khoảng hai tấn, nhưng có kế hoạch sẽ cung cấp thêm 20 tấn trong những ngày tới.

Trong khi người tiêu dùng Nhật Bản thường hoài nghi về chất lượng và hương vị của gạo nước ngoài - gạo Thái Lan nhập khẩu sau mùa hè năm 1993 phần lớn không bán được - thì cuộc khủng hoảng hiện nay đã buộc người tiêu dùng Nhật Bản phải thay đổi khẩu vị và chọn gạo nước ngoài.

Theo hãng thông tấn Yonhap, xuất khẩu gạo của Hàn Quốc sang Nhật Bản dự kiến ​​sẽ đạt mức cao nhất kể từ năm 1990. Cuộc khủng hoảng cũng mở ra cơ hội xuất khẩu tiềm năng cho các nhà sản xuất tại Mỹ.

Trong tuần tính đến ngày 6/4, giá gạo tại siêu thị Nhật Bản đạt mức trung bình 4.214 Yên (778.000 đồng) cho 5kg – cao gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.

Xu hướng này đã buộc chính phủ Nhật Bản phải thực hiện bước đi bất thường là sử dụng lượng gạo dự trữ của mình. Vào tháng 3, chính phủ đã bắt đầu giải phóng 210.000 tấn gạo dự trữ trong nỗ lực ngăn chặn giá tăng do sự kết hợp của nhiệt độ mùa hè kỷ lục, tình trạng mua hàng hoảng loạn và các vấn đề về phân phối.

Tuần trước, Bộ Nông nghiệp cho biết, khoảng 142.000 tấn gạo dự trữ đã được giải phóng trong phiên đấu giá đầu tiên được tổ chức vào giữa tháng 3, nhưng tính đến cuối tháng, chỉ có 426 tấn, tương đương 0,3% tổng số, đến được các siêu thị và các cửa hàng.

Bộ đổ lỗi cho tình trạng này là do thiếu xe giao hàng và thời gian cần thiết để chuẩn bị gạo để bán.

Bình luận