Các mặt hàng nông sản vẫn gặp khó khi các thị trường liên tục thay đổi quy định hoặc bổ sung rào cản kỹ thuật. Nguyên nhân chủ yếu là sản xuất còn manh mún, thiếu thông tin và chưa hình thành chuỗi liên kết bền vững giữa các khâu sản xuất, cung ứng và tiêu thụ. Để khắc phục các vấn đề này, hợp tác xã, tổ hợp tác và câu lạc bộ doanh nghiệp nông nghiệp đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc kết nối các mắt xích từ sản xuất, vật tư, logistics đến tiêu thụ.

Không chỉ doanh nghiệp, nhiều hộ sản xuất cũng chủ động thay đổi phương thức canh tác để đáp ứng tiêu chuẩn mới. Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, chủ vườn sầu riêng tại xã Kim Long, TP.HCM, cho biết việc sử dụng phân bón hữu cơ và kiểm soát chất lượng sản phẩm đã giúp vườn đáp ứng các tiêu chí an toàn, qua đó kết nối được nhiều doanh nghiệp thu mua phục vụ xuất khẩu và tiêu thụ trong nước.
Theo các chuyên gia, để hoàn thành mục tiêu xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt trên 74 tỷ USD trong năm 2026, việc định hướng thị trường cần được triển khai ngay từ vùng trồng. Khi doanh nghiệp đồng hành cùng nông dân từ khâu sản xuất và các tổ chức liên kết phát huy vai trò cầu nối, nông sản Việt sẽ có thêm điều kiện đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, mở rộng thị trường và gia tăng giá trị xuất khẩu.
(VŨ TUYÊN, XUÂN HẠO)
>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9

