Ra mắt "Sổ tay pháp Luật về trọng tài và hoà giải" dành cho thẩm phán

(VOH) - Sáng 15/12, Công ty Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế IFC- thành viên của nhóm Ngân hàng Thế giới và Toà án Nhân dân Tối cao đã giới thiệu "Sổ tay pháp Luật về trọng tài và hoà giải".

Sổ tay được biên soạn nhằm giúp các thẩm phán có cách tiếp cận thống nhất và có thể dự đoán khi áp dụng các quy định của pháp luật quốc gia liên quan đến trọng tài và hoà giải, giúp củng cố lòng tin của các nhà đầu tư và cải thiện môi trường kinh doanh ở Việt Nam.

Toàn cảnh buổi giới thiệu "Sổ tay pháp Luật về trọng tài và hoà giải" dành cho thẩm phán”

Việt Nam là thành viên của nhiều điều ước quốc tế về thương mại và đầu tư, đã tham gia Công ước New York năm 1958 về công nhận và cho thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài từ năm 1995.

Việc áp dụng công ước của các tòa án quốc gia là tham chiếu quan trọng khi các đối tác nước ngoài cân nhắc việc đầu tư giao thương với các doanh nghiệp Việt Nam. Trong quá trình thúc đẩy hội nhập, Việt Nam đã nỗ lực đảm bảo tính nhất quán giữa pháp luật Việt Nam và các quy định quốc tế về giải quyết tranh chấp thương mại.