Sẽ có Thông tư hướng dẫn quản lý hoạt động du lịch mạo hiểm

(VOH) - Sắp tới, hoạt động du lịch mạo hiểm sẽ có Thông tư hướng dẫn quản lý riêng.

Hiện, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã ban hành quyết định về thành lập Tổ soạn thảo Thông tư hướng dẫn này với tất cả 13 người.

Du lịch mạo hiểm tại Việt Nam cần được quản lý chặt chẽ. Ảnh: HNM

Theo đánh giá của các chuyên gia, Việt Nam là một trong số ít quốc gia ở Châu Á có nhiều điều kiện, tiềm năng tự nhiên, thích hợp để phát triển và đa dạng hóa các loại hình du lịch mạo hiểm như đi bộ, thám hiểm hang động, leo núi, vượt thác, đua mô tô, lặn biển…

Tuy nhiên, do thiếu chính sách quản lý cụ thể nên đã xảy ra một số vụ việc đáng tiếc trong thời gian vừa qua như mất an toàn, an ninh cho du khách và làm ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.