Thiệt hại hơn 400 tỷ đồng vì thiên tai từ đầu năm đến nay

(VOH) - Trong 6 tháng đầu năm 2017, thiên tai làm 27 người chết và mất tích, 30 người bị thương; 5,9 nghìn ngôi nhà bị ngập, sạt lở, tốc mái; 7,6 nghìn ha lúa và 3,8 nghìn ha hoa màu bị ngập, hư hỏng. Tổng giá trị thiệt hại trong 6 tháng đầu năm ước tính hơn 433 tỷ đồng.

Tổng cục thống kê cho biết, riêng tháng 6/2017, mưa lớn, lũ, lốc xoáy và sạt lở đất đã làm 17 người chết và mất tích, 13 người bị thương; gần 600 ngôi nhà bị ngập, sạt lở, tốc mái; 2 nghìn ha lúa, 529 ha hoa màu bị ngập, hư hỏng; giá trị thiệt hại ước tính hơn 100 tỷ đồng.

Hiện trường vụ sạt lở xảy ra sáng 22-4 cặp bờ sông Hậu tại ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, An Giang. Ảnh: PLO 

Tình hình sạt lở đất tiếp tục xảy ra ở Đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Bạc Liêu, Cà Mau và Cần Thơ. Chỉ riêng 6 tháng đầu năm 2017 đã xảy ra 20 vụ sạt lở, ảnh hưởng lớn đến đời sống của nhân dân và gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng. Dự báo tình hình sạt lở đất vẫn rất phức tạp, chính quyền các địa phương cần theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở, chủ động di dời các hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, có nguy cơ sạt lở cao để đảm bảo an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản.