Đây là sự kiện mang tính chiến lược nhằm đẩy nhanh tiến trình hình thành Trung tâm Tài chính Quốc tế đầu tiên của Việt Nam, theo tinh thần Nghị quyết 222/2025/QH15 của Quốc hội có hiệu lực từ 1/9/2025.
Theo quy hoạch, Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam sẽ đặt tại phường Bến Thành, phường Sài Gòn và khu đô thị mới Thủ Thiêm những vị trí chiến lược về kinh tế, hạ tầng và kết nối quốc tế. Mục tiêu là xây dựng một trung tâm tài chính hiện đại, có bản sắc riêng, có khả năng cạnh tranh trong khu vực và góp phần nâng tầm vị thế của Việt Nam trong mạng lưới tài chính toàn cầu.
Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà khẳng định sự kiện là minh chứng sinh động cho mối quan hệ hữu nghị, hợp tác ngày càng mở rộng giữa TPHCM và Kazakhstan, đặc biệt là với AIFC, đơn vị được xem như hình mẫu về phát triển Trung tâm tài chính quốc tế trong khu vực Đông Âu - Trung Á.
Ông nhấn mạnh, quan hệ song phương đang bước vào giai đoạn mới sau khi Việt Nam và Kazakhstan nâng cấp thành Đối tác Chiến lược trong chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm hồi tháng 5/2025. TPHCM được kỳ vọng đóng vai trò tiên phong trong triển khai các thỏa thuận giữa hai nước.
Đại sứ Kazakhstan tại Việt Nam, ông Kanat Tumysh đánh giá cao sự phát triển kinh tế - xã hội năng động của TPHCM và cho biết kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Kazakhstan đã đạt gần 1 tỷ USD trong năm 2024. Riêng 5 tháng đầu năm 2025, con số này đạt 357 triệu USD, cho thấy tiềm năng hợp tác rất lớn, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính.
Đại sứ Kazakhstan nhấn mạnh AIFC với hơn 4.000 công ty đến từ 80 quốc gia, thu hút 16,9 tỷ USD đầu tư sẵn sàng chia sẻ mô hình phát triển, từ cơ chế pháp lý linh hoạt, quản trị độc lập, sàn giao dịch quốc tế đến hệ sinh thái fintech.
Một nội dung quan trọng tại buổi đối thoại là việc AIFC và UBND TPHCM ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác, mở ra nền tảng chính thức để hai bên chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng hạ tầng và kết nối các doanh nghiệp tài chính - công nghệ.
Phó giám đốc Sở Tài chính TPHCM, ông Đinh Khắc Huy cho biết, thành phố kỳ vọng học hỏi kinh nghiệm từ AIFC về xây dựng thể chế tài chính - pháp lý linh hoạt, phát triển hạ tầng số, xây dựng sàn giao dịch chứng khoán quốc tế và mô hình hợp tác xuyên biên giới.
Ông Huy đề xuất ba nội dung hợp tác cụ thể: Thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp fintech, quản lý tài sản, AI và dữ liệu tài chính của hai bên; Mời gọi doanh nghiệp Kazakhstan đầu tư vào dự án Trung tâm tài chính quốc tế tại Thủ Thiêm, đặc biệt về hạ tầng số và khởi nghiệp sáng tạo; Thiết lập cơ chế trao đổi định kỳ giữa Sở Tài chính TPHCM và AIFC.
Chia sẻ tại buổi bàn tròn, ông Bolat Duisenov - Chủ tịch HĐQT Coteccons, đánh giá cao sự chủ động của AIFC khi chỉ trong thời gian ngắn đã kết nối và tổ chức ngay cuộc đối thoại chiến lược với TPHCM. Ông cho rằng Việt Nam đang đứng trước thời điểm “vàng” để định hình Trung tâm tài chính quốc tế của riêng mình với tiềm lực, vị thế và hệ sinh thái đang ngày càng hoàn thiện.
Là một trong những tập đoàn hàng đầu Việt Nam về xây dựng - đô thị, Coteccons cam kết đồng hành trong các lĩnh vực như phát triển hạ tầng bền vững, tài chính xanh, công nghệ đô thị. Ông Bolat cũng bày tỏ mong muốn Coteccons trở thành cầu nối giữa chính phủ, nhà đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp trong các dự án Trung tâm tài chính quốc tế.



