TPHCM thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại với các địa phương của Lào

(VOH) - Chiều 28/8, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TPHCM phối hợp Tổng lãnh sự quán Lào tại TPHCM tổ chức hội thảo “Thị trường Lào- Hiện trạng và tiềm năng kinh doanh đầu tư."

Kim ngạch thương mại Việt - Lào 7 tháng đầu năm đạt trên 611 triệu đô la Mỹ, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2017.

Ông Somxay Sanamoune, Tổng lãnh sự Lào tại thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, Chính phủ Lào rất ủng hộ và ưu tiên các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh tại Lào. Việt Nam và Lào gần gũi về địa lý, do đó hoạt động trao đổi về kinh tế cũng như đi lại, xuất nhập khẩu hàng hóa, lao động giữa hai nước rất thuận lợi.

Đất nước Lào có nhiều tiềm năng mà các doanh nghiệp Việt Nam có thể hợp tác đầu tư như: thủy điện; thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản; trồng cây công nghiệp; chế biến nông lâm sản...Để đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài, Chính phủ Lào đang bỏ dần các quy định, thủ tục hành chính rườm rà, giảm thời gian thành lập doanh nghiệp, giảm thuế và tăng cường cơ sở hạ tầng...

Đặc biệt, nghị định sửa đổi về các đặc khu kinh tế và khu kinh tế chuyên biệt được Chính phủ Lào ban hành mới đây, các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài sẽ được hưởng một loạt các ưu đãi về hoãn thuế.

Hội thảo “Thị trường Lào – Hiện trạng và tiềm năng kinh doanh – đầu tư”.

Hội thảo là dịp để doanh nghiệp Việt hiểu rõ hơn về thị trường tiềm năng Lào, tìm kiếm giải pháp tốt nhất để doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào các kênh phân phối địa phương và gia tăng cơ hội giao thương với doanh nghiệp Lào, góp phần phát triển mối quan hệ truyền thống tốt đẹp và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam – Lào nói chung, quan hệ hợp tác về kinh tế, thương mại giữa thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh của Lào nói riêng.