TPHCM xây dựng điểm hẹn nông sản sạch giữa lòng khu dân cư

Từ cà phê Lâm Đồng đến dưa lưới Đồng Nai, "Tuần lễ nông sản Bình Đông" biến không gian khu dân cư thành chợ nông sản sạch, nơi người tiêu dùng gặp gỡ trực tiếp nhà vườn.

Từ những hạt cà phê của cao nguyên Lâm Đồng, dứa MD2 và dưa lưới công nghệ cao của Đồng Nai, đến bánh tráng, chả giò, đặc sản miền biển, sản vật đồng bằng và miền núi… tất cả cùng hội tụ tại “Tuần lễ nông sản vùng miền - Bình Đông” năm 2026. Không chỉ là nơi giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm, tuần lễ còn mở ra một không gian gặp gỡ giữa người sản xuất và người tiêu dùng, giữa đặc sản vùng miền và đời sống hằng ngày của cộng đồng dân cư.

47-3_20260617113353
Người dân chụp ảnh lưu niệm tại không gian nông sản vùng miền được tái hiện đậm nét làng quê -
Ảnh: Văn Phúc

Sau lần tổ chức đầu tiên vào năm 2025, “Tuần lễ nông sản vùng miền - Bình Đông” tiếp tục được duy trì, từng bước trở thành điểm hẹn kết nối giữa nhà vườn, doanh nghiệp và người dân thành phố. Từ ngày 16 đến 21/6, tại tuyến đường số 1 và số 6, Khu dân cư Pegasuite, phường Bình Đông, nhiều sản phẩm OCOP, nông sản sạch, nông sản công nghệ cao và đặc sản các địa phương được giới thiệu trực tiếp đến cộng đồng dân cư.

img-0680_20260617113624
Mô hình nhà kính giới thiệu nông sản, hoa và cây trồng công nghệ cao đến người dân tham quan. - Ảnh: Văn Phúc

Giá trị của tuần lễ không chỉ nằm ở sự phong phú của các gian hàng, mà còn ở cách người tiêu dùng được tiếp cận gần hơn với câu chuyện phía sau mỗi sản phẩm. Tại đây, người dân có thể gặp trực tiếp nhà vườn, doanh nghiệp, tìm hiểu nguồn gốc, quy trình sản xuất, cách trồng trọt, bảo quản và tiêu chuẩn chất lượng. Chính sự tiếp xúc trực tiếp ấy góp phần tạo dựng niềm tin với nông sản sạch.

img-0689-2_20260617113630
Một em nhỏ thích thú quan sát cây ớt chuông trong mô hình nhà kính trưng bày tại tuần lễ. - Ảnh: Văn Phúc

Từ Di Linh, Lâm Đồng, ông Nguyễn Huỳnh Thành Danh, đại diện 6 Thọ Cà phê, mang đến tuần lễ các sản phẩm cà phê, đông trùng hạ thảo, rượu đông trùng hạ thảo cùng mô hình nhà kính giới thiệu nông sản Đà Lạt. Không gian này giúp người dân, nhất là trẻ nhỏ, không chỉ nhìn thấy thành phẩm như dâu, ớt chuông hay rau củ, mà còn quan sát cây trồng, cách chăm sóc và bảo quản trong điều kiện phù hợp.

Ông Danh chia sẻ: “Thông qua tuần lễ nông sản như thế này, doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận gần hơn với bà con, giới thiệu đa dạng hơn các sản phẩm của mình. Người dân cũng hiểu thêm về quá trình tạo ra những sản phẩm sạch, sản phẩm tốt. Bên cạnh đó, chương trình còn giúp doanh nghiệp quảng bá hình ảnh, mở rộng thị trường và tăng thêm doanh thu.”

55ee1fe5-014b-49cd-b041-af1d71d8b509_20260617114107
Anh Lê Bá Nguyệt, đại diện doanh nghiệp AGRISMART TN BP giới thiệu cho người dân nông sản sạch. - Ảnh: Văn Phúc.

Ở một gian hàng khác, các sản phẩm dứa MD2 và dưa lưới mật đến từ khu vực Minh Hưng, Đồng Nai cũng thu hút sự quan tâm của người dân. Đại diện doanh nghiệp cho biết, các sản phẩm này được trồng theo tiêu chuẩn xuất khẩu, hướng tới phân khúc nông sản sạch, chất lượng cao. Khi tham gia tuần lễ, doanh nghiệp không chỉ mong muốn tiêu thụ sản phẩm, mà còn muốn lan tỏa mô hình sản xuất nông sản sạch đến với cộng đồng.

Anh Lê Bá Nguyệt, đại diện doanh nghiệp tại Đồng Nai chia sẻ: “Thị trường TPHCM rất tiềm năng và sôi động. Khả năng phát triển còn rất lớn, cơ hội tiếp xúc với các đơn vị phân phối, siêu thị, cửa hàng trái cây cao cấp cũng rất nhiều. Đây là điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp chúng tôi phát triển, đẩy mạnh hơn các mặt hàng nông sản sạch của mình. Nhờ sự hỗ trợ của TPHCM và phường Bình Đông, chúng tôi có thể đưa sản phẩm đến gần hơn với bà con, người dân. Qua đó, người tiêu dùng được sử dụng thực phẩm sạch và hiểu rằng nông dân Việt Nam đang nỗ lực tạo ra nhiều sản phẩm tốt, chất lượng, sạch và ngon để phục vụ bà con.”

ớt trái cây
Sản phẩm trưng bày tại tuần lễ nông sản Bình Đông. - Ảnh: Văn Phúc.

Với các nhà vườn và doanh nghiệp, TPHCM là thị trường rộng lớn. Nhưng điều đáng quý ở những tuần lễ như tại Bình Đông là khoảng cách giữa người sản xuất và người tiêu dùng được rút ngắn. Người dân có thể trực tiếp hỏi, trực tiếp thử, trực tiếp lựa chọn. Còn doanh nghiệp có thể lắng nghe phản hồi thật từ thị trường, từ đó hoàn thiện sản phẩm, phương thức giới thiệu và cách tiếp cận người tiêu dùng.

IMG_0693
Người dân hứng thú với không gian nhà kính tại tuần lễ nông sản. - Ảnh: Văn Phúc.

Ở chiều ngược lại, với người dân khu phố, tuần lễ nông sản không chỉ là một điểm mua sắm. Đây còn là nơi gia đình có thể cùng nhau tham quan, vui chơi, tìm hiểu thêm về đặc sản các vùng miền ngay trong không gian quen thuộc của địa phương. Chị Bùi Nguyễn Hoàng Thảo, người dân phường Bình Đông, cho rằng sự kiện tạo thêm một không gian sinh hoạt cộng đồng gần gũi.

Chị Thảo chia sẻ: “Tôi thấy lễ hội này tạo thêm một không gian để người dân đến tham quan, vui chơi, mua sắm, cũng như dẫn con em đến tìm hiểu thêm nhiều điều trong mùa hè. Đây còn là nơi để người dân trong khu phố gặp gỡ, giao lưu, trò chuyện, tạo nên một không gian sinh hoạt cộng đồng rất gần gũi.”

47-1_20260617113617
Các sản phẩm trái cây, nông sản vùng miền được trưng bày trong không gian văn hóa gần gũi tại phường Bình Đông. - Ảnh: Văn Phúc

Với những người đã tham gia từ năm trước, sự trở lại của tuần lễ cho thấy một sự tiếp nối có giá trị. Bà Phạm Thị Nga, người dân khu phố 49, phường Bình Đông, nhìn nhận phiên chợ giúp người dân thuận tiện hơn trong mua sắm, đồng thời có cơ hội tiếp cận nhiều đặc sản vùng miền mà không phải lúc nào cũng dễ tìm thấy trong sinh hoạt hằng ngày. “Những phiên chợ như thế này tạo điều kiện thuận lợi cho người dân mua sắm vì gần gũi, có nhiều mặt hàng. Vào đây, gần như mình muốn mua gì cũng có. Các sản phẩm rất phong phú, đa dạng, vùng miền nào cũng có đặc sản. Có những nơi mình chưa từng đến, nhưng qua phiên chợ này mình vẫn có thể biết thêm và mua sắm thuận tiện hơn.” Bà Nga nói.

9_20260617114156
Bà Vũ Yến Oanh, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Đông, phát biểu tại lễ khai mạc “Tuần lễ nông sản vùng miền - Bình Đông” năm 2026. - Ảnh: Văn Phúc

Để tạo nên sự kết nối này, vai trò của chính quyền địa phương là rất quan trọng. UBND phường Bình Đông đã chủ động xúc tiến thương mại, làm việc với các địa phương, nhà vườn, doanh nghiệp, hộ kinh doanh để mời tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm. Cách làm này không chỉ hỗ trợ tiêu thụ nông sản, mà còn góp phần đưa các sản phẩm OCOP, nông sản hữu cơ, nông sản công nghệ cao và đặc sản truyền thống đến gần hơn với đời sống đô thị.

Bà Vũ Yến Oanh, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Đông, nhấn mạnh: “Tuần lễ nông sản vùng miền - Bình Đông không chỉ là một sự kiện thương mại, mà còn là một biểu tượng văn hóa, một điểm hẹn giao lưu giữa các vùng miền, nơi tinh hoa nông sản Việt Nam được hội tụ và tôn vinh. Sự kiện góp phần thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm nội địa, đồng thời bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của từng địa phương.”

20_20260617114222
Người dân tham gia hội thi làm bánh dân gian, một trong những hoạt động văn hóa tại Tuần lễ nông sản vùng miền - Bình Đông. - Ảnh: Văn Phúc

Cùng với hoạt động trưng bày, mua sắm, “Tuần lễ nông sản vùng miền - Bình Đông” còn tạo nên không gian văn hóa cộng đồng với đờn ca tài tử, giao lưu văn nghệ vùng miền, trò chơi dân gian và trải nghiệm làm bánh ú lá tre trong dịp Tết Đoan Ngọ. Qua đó, sự kiện không chỉ là nơi trao đổi hàng hóa, mà còn là điểm gặp gỡ, vui chơi, giúp người dân hiểu thêm về giá trị truyền thống và đặc sản của các vùng miền.

Theo định hướng của địa phương, tuần lễ sẽ tiếp tục được phát triển thành hoạt động thường niên, hướng đến một thương hiệu uy tín, chú trọng các sản phẩm OCOP, nông sản hữu cơ và sản phẩm tốt cho sức khỏe người tiêu dùng. Từ câu chuyện của nhà vườn đến cảm nhận của người dân, sự kiện cho thấy hướng đi thiết thực: đưa nông sản sạch đến gần hơn với bữa ăn gia đình, đưa đặc sản vùng miền đến gần hơn với đời sống khu phố.

35_20260617114229
Người dân được hướng dẫn gói bánh ú lá tre, góp phần gìn giữ nét đẹp ẩm thực truyền thống trong dịp Tết Đoan Ngọ. - Ảnh: Văn Phúc

Đó cũng là giá trị bền vững mà phường Bình Đông đang xây dựng: chính quyền làm cầu nối, nhà vườn và doanh nghiệp mang đến sản phẩm chất lượng, còn người dân là trung tâm thụ hưởng. Khi những sản phẩm tốt được giới thiệu bằng sự tin cậy, khi đặc sản vùng miền được lan tỏa trong một không gian văn hóa gần gũi, tuần lễ nông sản không chỉ góp phần thúc đẩy tiêu dùng nội địa, mà còn làm giàu thêm đời sống cộng đồng từ chính những giá trị bình dị, thiết thực của nông sản Việt.

Bình luận