Trái cây ở Lễ hội trái cây Nam bộ 2017 rẻ hơn thị trường

(VOH) - Ngày 1/6, Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên khai trương Lễ hội trái cây Nam bộ và phối hợp cùng các đơn vị tổ chức Hội thi trái ngon – an toàn Nam bộ lần thứ 9, năm 2017.

Tại chợ nổi trái cây Nam bộ lần này, có 150 loại trái cây như bưởi da xanh, sầu riêng, xoài,... có mức giá rẻ hơn thị trường 20% - 30%.

Trái cây bày bán tại lễ hội.

Đối với hội thi nghệ thuật tạo hình bằng trái cây, hiện có 21 tác phẩm dự thị được kết bằng các loại trái cây nhiều màu sắc, rực rỡ.

Ngày 11/6, Ban tổ chức sẽ công bố các tác phẩm đoạt giải.

Riêng cuộc Hội thi trái ngon – an toàn Nam bộ năm nay, có khoảng 600 mẫu dự thi, với 24 giống cây trái ngon ở 21 tỉnh, thành phố tham gia.

Bên cạnh đó, hội thi còn tạo sân chơi, giao lưu kinh nghiệm trong sản xuất các loại giống trái cây ngon, hiệu quả giữa các nhà vườn trong khu vực, cũng còn nhằm mục đích tìm kiếm, phát hiện những giống trái cây lạ, hiếm để giới thiệu đến du khách. Đây còn là dịp hỗ trợ xúc tiến thương mại các sản phẩm trái cây, tạo đầu ra ổn định.