Việt Nam đang hướng tới hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn, tích hợp LNG, điện, lọc hóa dầu và năng lượng tái tạo, qua đó tạo chuỗi giá trị từ nguyên liệu, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.
Điểm khác biệt của mô hình này là sử dụng chung hạ tầng như cảng, kho, đường ống và kết nối các sản phẩm, phụ phẩm giữa nhiều ngành. Theo định hướng của Petrovietnam, các trung tâm được xây dựng trên ba trụ cột gồm năng lượng, công nghiệp chế biến sâu và dịch vụ kỹ thuật chất lượng cao.
Những địa phương có tiềm năng phát triển gồm TP.HCM, Quảng Ngãi, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Cần Thơ và Cà Mau. Riêng tại Dung Quất, mô hình được định hướng hình thành chuỗi lọc hóa dầu – hóa chất – năng lượng – logistics, đồng thời nghiên cứu hydrogen xanh, ammonia xanh và công nghệ thu giữ carbon.
Hiện Bộ Công Thương đang xây dựng cơ chế thí điểm hình thành 7 trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia, đồng thời hoàn thiện hồ sơ về các cơ chế, chính sách đặc thù để trình cấp có thẩm quyền xem xét.
