Tự động hoá giúp ngành in và bao bì hướng tới phát triển bền vững

Ngành in bao bì Việt Nam đứng trước kỷ nguyên đổi mới. Tự động hoá và AI là chìa khóa chiến lược, giúp kiến tạo nhà máy thông minh, xanh bền vững, nâng tầm vị thế cạnh tranh toàn cầu.

Sáng 18/9, Hội Tự động hoá Việt Nam tổ chức diễn đàn “Tự động hoá trong ngành in ấn và bao bì” với thông điệp “Kết nối công nghệ - nâng tầm sản xuất. Diễn đàn là cơ hội để các cơ quan quản lý, hiệp hội, chuyên gia, doanh nghiệp ngành in – bao bì và các doanh nghiệp công nghệ cùng trao đổi về chính sách, xu hướng thị trường, giải pháp tự động hoá và kinh nghiệm triển khai thực tế.

Ngành in ấn và bao bì Việt Nam đang đứng trước những yêu cầu ngày càng cao về năng suất, chất lượng, tốc độ đáp ứng đơn hàng, tiết kiệm chi phí và phát triển bền vững. Cùng với đó, sự phát triển nhanh chóng của tự động hoá, trí tuệ nhân tạo AI, Machine Vision, dữ liệu và hệ thống MES đang tạo ra những thay đổi sâu sắc trong phương thức tổ chức và quản trị sản xuất.

Diễn đàn “Tự động hoá trong ngành in ấn và bao bì” - Ảnh Bá Nam
Diễn đàn “Tự động hoá trong ngành in ấn và bao bì” - Ảnh: Bá Nam

Đại diện hiệp hội, bà Lê Thị Hồng Loan, Uỷ viên ban thường vụ Hội, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kỹ thuật và Tự động hoá Hàn Mỹ Việt cho rằng, tự động hoá không chỉ giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, giảm sai lỗi, tối ưu nguồn lực mà còn mở ra cơ hội xây dựng những nhà máy thông minh, linh hoạt và xanh hơn: “sản phẩm không chỉ để sử dụng mà sau khi sử dụng sản phẩm rồi sẽ để lại cho môi trường những gì? kinh tế tuần hoàn và một môi trường bền vững. Cứ như thế yêu cầu càng ngày càng lớn, và các thị trường cũng yêu cầu về bền vững, về tín chỉ carbon. Vì thế, tự động hóa luôn luôn có sẵn trong các máy móc, trong các dây chuyền sản xuất và bây giờ lại càng đồng hành chặt chẽ hơn.”

Bà Lê Thị Hồng Loan, Uỷ viên ban thường vụ Hội Tự động hoá Việt Nam phát biểu khai mạc hội thảo - Ảnh Bá Nam
Bà Lê Thị Hồng Loan, Uỷ viên ban thường vụ Hội Tự động hoá Việt Nam phát biểu khai mạc hội thảo - Ảnh: Bá Nam

Trong kỳ nguyên số, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đang trở thành động lực quan trọng nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Đối với ngành in và bao bì, việc đổi mới công nghệ, ứng dụng tự động hoá, chuyển đổi số và nâng cao năng lực sản xuất đang đặt ra những yêu cầu mới về cơ chế, chính sách và các chương trình hỗ trợ từ Nhà nước.

Ông Huỳnh Văn Tùng, Trưởng Đại diện Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ tại miền Nam nhấn mạnh, giai đoạn tới hình thành mối liên kết ngày càng chặt chẽ hơn giữa Nhà nước, doanh nghiệp, viện trường, hiệp hội, doanh nghiệp công nghệ và thị trường. Trong đó Nhà nước phải đóng vai trò kiến tạo môi trường và chính sách; doanh nghiệp làm trung tâm của đổi mới; viện trường cung cấp tri thức và công nghệ; doanh nghiệp công nghệ phải cung cấp giải pháp; hiệp hội kết nối cộng đồng doanh nghiệp; và thị trường là nơi kiểm chứng hiệu quả cuối cùng của đổi mới: “Nếu tạo ra được mối liên kết đó, các cơ chế chính sách của Chính phủ về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ không dừng lại trên văn bản mà có thể đi tiếp, đi trực tiếp vào từng nhà máy, từng dây chuyền và từng sản phẩm. Và khi đó, ngành in, ngành bao bì Việt Nam có thể từng bước chuyển sang từ gia công sang tạo ra giá trị; từ đầu tư thiết bị sang làm chủ công nghệ; từ quản lý bằng kinh nghiệm sang quản trị bằng dữ liệu; từ tự động hóa công đoạn sang sản xuất thông minh; và từ tăng trưởng theo chiều rộng sang phát triển xanh, hiệu quả và bền vững, đó chính là ý nghĩa thiết thực nhất của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đối với ngành in bao bì trong kỷ nguyên số.”

Ông Huỳnh Văn Tùng, Trưởng Đại diện Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ tại miền Nam trình bày về cơ chế chính sách Nhà nước với ngành in - Ảnh Bá Nam
Ông Huỳnh Văn Tùng, Trưởng Đại diện Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ tại miền Nam trình bày về cơ chế chính sách Nhà nước với ngành in - Ảnh: Bá Nam

Một trong những yếu tố quyết định việc doanh nghiệp có nên đầu tư tự động hoá hay không chính là nhu cầu thực tế của thị trường. Khách hàng ngày càng yêu cầu cao về chất lượng, thời gian giao hàng, số lượng đơn hàng nhỏ, đa dạng mẫu mã và khả năng đáp ứng nhanh. Điều đó đòi hỏi doanh nghiệp phải tổ chức lại toàn bộ quy trình, từ tiếp nhận đơn hàng, lập kế hoạch, sản xuất, kiểm soát chất lượng, đóng gói, hoàn thiện sản phẩm.

Ông Nguyễn Ngọc Minh Thy, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bao bì Việt Nam, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Liksin bày tỏ: “Tự động hóa không phải là một đích đến mà để chúng ta hoàn thành một dự án. Theo tôi đây là một hành trình để cải tiến liên tục. Doanh nghiệp không nhất thiết bắt đầu những dự án lớn và thay toàn bộ máy cũ, mà hãy bắt đầu những bài toán thật, một KPI thật và một nguồn dữ liệu thật, được chuẩn hóa, kết nối, đo hiệu quả rồi nhân rộng. Và nếu tất cả các cộng đồng in bao bì Việt Nam chúng ta cùng nâng cấp công nghệ, tận dụng tốt những tài sản máy móc hiện hữu, chuẩn hóa những dữ liệu, phát triển con người và hướng tới sản xuất xanh, chúng ta có thể nâng năng suất, đồng thời nâng vị thế của ngành bao bì Việt Nam trong chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu.”

Ông Nguyễn Ngọc Minh Thy, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bao bì Việt Nam, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Liksin phát biểu tham luận tại hội thảo - Ảnh Bá Nam
Ông Nguyễn Ngọc Minh Thy, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bao bì Việt Nam, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Liksin phát biểu tham luận tại hội thảo - Ảnh: Bá Nam

Từ những câu chuyện về chính sách, thị trường và số hoá thiết bị, chúng ta chuyển sang một câu hổi thực tế. Nếu một doanh nghiệp muốn xây dựng nhà máy bao bì thông minh thì nên bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ dây chuyền sản xuất, từ hệ thống kiểm soát chất lượng, dữ liệu, hay từ việc kết nối các thiết bị hiện có?

Từ một góc nhìn thực tiễn về lộ trình triển khai tự động hoá trong nhà máy bao bì. Ông Trần Anh Khoa, Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ TECHPRO iLEAP – TECHPRO CORP chia sẻ:; “Đầu tiên là câu chuyện "Nhà máy thông minh là gì?" theo tôi nhà máy thông minh không phải là nhà máy mà nó có nhiều công nghệ nhất. Mà là nhà máy nó có khả năng nhìn thấy được cái điều gì đang xảy ra, hiểu được vấn đề nằm ở đâu, kết nối được toàn bộ dữ liệu và từ đó đưa ra những hành động để giải quyết vấn đề đó. Và tiếp theo, "Tự động hóa bắt đầu từ đâu?" theo tôi tự động hóa nó sẽ bắt đầu từ việc chọn đúng bài toán, đi đúng những dữ liệu mình cần và đi đúng lộ trình: làm nhỏ, đo được, chứng minh và nhân rộng.”

Ông Trần Anh Khoa, Giám đốc Công ty TNHH Cộng nghệ TECHPRO iLEAP – TECHPRO CORP trình bày tham luận về nhà máy thông minh tự động hoà từ đâu - Ảnh Bá Nam
Ông Trần Anh Khoa, Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ TECHPRO iLEAP – TECHPRO CORP trình bày tham luận về nhà máy thông minh tự động hoá từ đâu - Ảnh: Bá Nam

Có thể thấy, tự động hóa không đơn thuần là giải pháp công nghệ giúp nâng cao năng suất hay tối ưu hóa chi phí, mà đã trở thành chìa khóa chiến lược quyết định khả năng cạnh tranh của ngành in ấn, bao bì Việt Nam trong kỷ nguyên số. Sự phối hợp chặt chẽ giữa chính sách của Nhà nước, năng lực đổi mới của doanh nghiệp cùng sự đồng hành từ các viện, trường và doanh nghiệp công nghệ sẽ là động lực cốt lõi giúp toàn ngành bứt phá, xây dựng một hệ sinh thái sản xuất thông minh, linh hoạt và phát triển bền vững.