Vé tàu xe, máy bay đồng loạt tăng giá dịp nghỉ lễ 30/4

(VOH) - Các hãng hàng không nội địa sẽ đồng loạt tăng chuyến, tăng giá vé dịp nghỉ lễ 30/4.

Hàng không tăng chuyến kèm tăng giá

Dịp 30/4 và 1/5 rơi vào ngày cuối tuần nên người lao động được nghỉ liên tục 4 ngày (từ 28/4 - 1/5). Các hãng hàng không Vietnam Airlines, Vietjet, Jetstar cho biết sẽ tăng thêm nhiều chuyến bay để đáp ứng nhu cầu đi lại.

Vietnam Airlines sẽ tăng nhiều chuyến bay để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách. Tuy nhiên, giá vé máy bay Vietnam Airlines cũng tăng khá cao trong giai đoạn nghỉ lễ. Chẳng hạn, chặng bay TPHCM đến Hà Nội của Vietnam Airlines trong khoảng từ ngày 24/4 đến 30/4 đã tăng khá cao. Giá vé tăng phổ biến ở khoảng hơn 3 triệu đến gần 4 triệu đồng/vé chưa tính phí sân bay. Từ TPHCM đi Đà Nẵng cũng tăng từ khoảng 1,5 triệu đến hơn 3 triệu/vé…

Với chặng Hà Nội – Đà Nẵng trong khoảng thời gian trước và sau dịp lễ, giá vé Vietnam Airlines cũng tăng vọt, thấp nhất (nhưng ít vé) khoảng 2,2 triệu/vé và cao nhất hơn 4,3 triệu/vé/chiều.

Nhiều hãng hàng không tăng chuyến và tăng giá vé dịp lễ 30/4

Vietnam Airlines đã tăng giá vé trẻ em (từ 2–12 tuổi) từ 75% lên 90% so với giá vé người lớn. Trẻ em dưới 2 tuổi giữ nguyên ở mức 10% vé người lớn. Trong khi đó hãng Jetstar Pacific áp dụng mức giá 209 nghìn đồng/trẻ em dưới 2 tuổi trên chặng bay nội địa. 

Hãng hàng không Vietjet lên phương án tăng cường 200 chuyến bay, với 46.000 ghế đến các điểm du lịch như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng, Đà Lạt… và các điểm đến quốc tế như Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan…

Hãng hàng không Jetstar Pacific tăng thêm 20% chuyến bay so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương tăng thêm khoảng trên 20 chuyến bay mỗi ngày. Jetstar Pacific cũng dự kiến tăng thêm 7 chuyến bay khứ hồi mỗi tuần giữa TPHCM – Bangkok trong dịp hè này, nâng tổng số chuyến bay của hãng trên đường bay này từ 1 chuyến lên 2 chuyến khứ hồi mỗi ngày.

Chặng Hà Nội đến Đà Nẵng ngày 27, 28/4, Jetstar để vé phổ biến của chặng này ở mức 1,4 đến hơn 1,6 triệu đồng. Vietjet chặng này của Vietjet cũng có mức giá chủ yêu trên 1,6 triệu đồng.

Xe, tàu cũng tăng chuyến

Bến xe Miền Đông dự báo ngày 28/4 là ngày cao điểm vận chuyển hành khách với 52.500 lượt khách, tương đương với khoảng 1.750 lượt xe ra vào bến, tập trung chủ yếu vào các tuyến có cự ly trung bình ngắn từ Quảng Ngãi, Tây Nguyên trở vào phía Nam, Miền Tây và các điểm du lịch Vũng Tàu, Đà Lạt, Phan Thiết, Nha Trang...

Bến xe miền Đông cũng đề nghị cho phép được phụ thu 30% - 40% giá vé để chủ động điều động và bán vé cho xe tăng cường trái tuyến, xe hợp đồng, xe buýt tăng cường, vì các xe này không được xếp khách chiều vào (chạy rỗng một chiều) cũng như gặp một số khó khăn khi hoạt động trên lộ trình mới.

Bến xe Miền Tây dự báo lượng hành khách đi các tỉnh Miền Tây dịp Giỗ tổ Hùng Vương tăng từ 8%-10% và dịp Lễ 30/4 và 1/5, tăng từ 1 đến 3% so với cùng kỳ năm 2017.

Bến xe Miền Tây dự kiến ngày cao điểm dịp giỗ Tổ Hùng Vương là thứ tư 25/4 (ngày 10/3 âm lịch), lượng hành khách đạt từ 36.000 đến 38.000 khách; cao điểm dịp Lễ 30/4 và 1/5 là ngày 28/4 (thứ bảy), lượng hành khách đạt từ 58.000 đến 60.000 khách.

Dự báo lượng khách tăng, ga Sài Gòn tăng 27 chuyến chặng ngắn

Dịp lễ 30/4 và 1/5, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn sẽ tăng nhiều chuyến tàu phục vụ hành khách. Cụ thể, công ty tổ chức chạy thêm 27 đoàn tàu đi từ ga Sài Gòn đến Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn và ngược lại trong các ngày từ 26/4 đến 1/5 với khoảng 13.000 chỗ. Nếu nhu cầu đi lại của hành khách tăng cao, công ty sẽ tổ chức chạy thêm tàu, nối thêm toa để phục vụ hành khách.