Trong khuôn khổ chuyến công tác từ ngày 1-7/6 tại Mỹ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam Đỗ Đức Duy dẫn đầu đoàn công tác đã thúc đẩy nhiều hoạt động thương mại, kỹ thuật và hợp tác nông nghiệp giữa hai nước.
Các biên bản ghi nhớ (MoU) trị giá hơn 2 tỷ USD về nhập khẩu nông, lâm, thủy sản từ Mỹ dự kiến được ký kết.
Riêng trong tối 2/6 tại bang Iowa, hai bên ký 5 biên bản ghi nhớ với tổng giá trị khoảng 800 triệu USD. Các mặt hàng chủ lực được Việt Nam cam kết nhập khẩu bao gồm khô đậu tương, ngô, lúa mì và bã rượu khô (DDGS) trong vòng ba năm tới.
Công ty Khai Anh Bình Thuận sẽ nhập 1 triệu tấn khô đậu tương từ AGP với giá trị khoảng 380-390 triệu USD, cùng 900.000 tấn ngô, lúa mì từ United Grain trị giá 250 triệu USD.

Công ty Việt Nhật ký với POET để mua 200.000 tấn DDGS và khô đậu tương, trị giá 60-70 triệu USD.
Một số doanh nghiệp khác cũng đang đàm phán nhập thịt heo, đậu nành, trái cây và các nông sản khác từ Mỹ.
Ngoài thương mại, hai nước tăng cường hợp tác công - tư trong lĩnh vực nông nghiệp. Cục Chăn nuôi và Thú y Việt Nam ký MoU với Hiệp hội Nhà sản xuất thịt heo bang Iowa nhằm thúc đẩy kết nối, tổ chức hội thảo kỹ thuật và xúc tiến thương mại song phương.
Bộ trưởng Nông nghiệp bang Iowa, Mike Naig cùng Thứ trưởng Grant Menke bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ đối tác lâu dài với Việt Nam trong lĩnh vực nông sản chất lượng cao. Đáp lại, Bộ trưởng Đỗ Đức Duy nhấn mạnh hai quốc gia có thể bổ trợ lẫn nhau trong chuỗi giá trị nông nghiệp toàn cầu với Việt Nam có lợi thế về nông sản nhiệt đới và Mỹ nổi trội ở nông sản ôn đới.