Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận quốc tế.
Qua những đánh giá, bình luận của các nhà nghiên cứu, học giả nước ngoài, bức tranh phát triển của Việt Nam sau gần bốn thập niên Đổi mới hiện lên toàn diện, sinh động, với nhiều dấu ấn nổi bật về kinh tế, xã hội và đối ngoại.
Nhìn lại chặng đường từ năm 1986, nhà nghiên cứu Veeramalla Anjaiah, Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á (CSEAS, Indonesia), nhận định Việt Nam là một điển hình thành công trong chuyển đổi mô hình kinh tế.
Đường phố tại Hà Nội được trang hoàng chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam - Ảnh: VNA
Từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, Việt Nam từng bước xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, kết hợp hài hòa giữa cải cách, ổn định chính trị và phát triển bền vững.
Giai đoạn 2021–2025 được các học giả quốc tế đánh giá là điểm sáng, khi Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng GDP bình quân khoảng 6,3%/năm; riêng năm 2025 đạt trên 8%.
Quy mô GDP vượt 514 tỷ USD, kim ngạch thương mại đạt khoảng 930 tỷ USD, khẳng định vị thế ngày càng cao của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu và năng lực ứng phó hiệu quả với những biến động của kinh tế thế giới.
Không chỉ tăng trưởng kinh tế, Việt Nam còn đạt nhiều thành tựu quan trọng về tiến bộ xã hội.
Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn khoảng 1,3%; bảo hiểm y tế bao phủ gần 95% dân số; Chỉ số Phát triển con người (HDI) đạt 0,766.
Theo nhà nghiên cứu Veeramalla Anjaiah, đây là những minh chứng rõ nét cho hiệu quả của các chính sách an sinh xã hội và định hướng phát triển lấy con người làm trung tâm.
Chia sẻ góc nhìn tương đồng, đồng chí R. Arun Kumar, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Ấn Độ (Marxist), cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo đất nước vượt qua nhiều thách thức, đạt được những thành tựu quan trọng cả về kinh tế và xã hội.
Đại hội XIV thể hiện rõ bản lĩnh tự đổi mới, năng lực tổng kết thực tiễn và tầm nhìn chiến lược của Đảng trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
Ở lĩnh vực đối ngoại, học giả Thái Lan Kavi Chongkittavorn nhận định 5 năm qua là bước ngoặt quan trọng của ngoại giao Việt Nam.
Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, Việt Nam đã mở rộng và nâng tầm quan hệ với nhiều đối tác, trở thành bạn, là đối tác tin cậy của cộng đồng quốc tế.
Việc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với 14 quốc gia, trong đó có toàn bộ các nước Ủy viên Thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, cho thấy vị thế và uy tín ngày càng cao của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế.
Trong bối cảnh nhiều nền kinh tế suy giảm, Việt Nam vẫn duy trì ổn định vĩ mô và tăng trưởng tích cực.
Theo dự báo của học giả Kavi Chongkittavorn, trong 5–10 năm tới, Việt Nam sẽ trở thành một trong những nền kinh tế có hệ thống kết nối năng động hàng đầu Đông Nam Á.




