Việt Nam và Hoa Kỳ không có sự đối đầu về thương mại

 (VOH) - Chiều 20/6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Ông John Kerry chúc mừng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có chuyến thăm Hoa Kỳ rất thành công, góp phần quan trọng thúc đẩy quan hệ song phương. Ông John Kerry thông báo với Thủ tướng vừa có cuộc trao đổi rất hiệu quả với Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình, nhất là trong vấn đề chính sách.

Bày tỏ cảm ơn,Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ủng hộ việc thành lập Đại học Fulbright Việt Nam, ông John Kerry tin tưởng trường sẽ đóng góp quan trọng trong việc đào tạo nguồn nhân lực tại Việt Nam.

Thủ tướng cũng đề nghị ông John Kerry đóng góp vào việc thúc đẩy quan hệ thương mại hai nước, trong đó thông tin rõ với chính quyền Hoa Kỳ về việc Việt Nam và Hoa Kỳ không có sự đối đầu về thương mại. Thay vào đó hai bên có nhiều cơ hội hỗ trợ nhau, hợp tác cùng phát triển. Việt Nam đã ký kết hợp tác thương mại, mua sắm thiết bị và sử dụng các dịch vụ của Hoa Kỳ và mong muốn Hoa Kỳ mở cửa cho hàng hóa nông sản của Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Thủ tướng đề nghị Hoa Kỳ và cá nhân ông John Kerry hỗ trợ Việt Nam trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu, nhất là tại những tỉnh chịu tác động nặng nề ở vùng ĐBSCL. Việt Nam cũng mong muốn hợp tác với Hoa Kỳ trong nhiều lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, khoa học công nghệ và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Ông John Kerry cho biết sẽ có những hành động cụ thể để góp phần thúc đẩy quan hệ thương mại song phương trong thời gian tới. 

Ông John Kerry cũng đề xuất với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực năng lượng, trong đó có việc phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng sạch và mong muốn Việt Nam có chính sách thu hút các nhà đầu tư vào lĩnh vực này. Ông cho biết đã trao đổi với Ngân hàng Thế giới và một số định chế tài chính quốc tế và họ sẵn sàng đầu tư vốn để giúp Việt Nam trong lĩnh vực này.