Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam trong tháng 8-2026 ước đạt 1,1 tỷ USD, tăng 1,3% so với tháng trước và tăng 14,6% so với cùng kỳ năm 2025. Tính chung 8 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu rau quả đạt gần 5,87 tỷ USD, tăng 21,8% so với cùng kỳ năm ngoái.
Theo số liệu của Cục Hải quan Việt Nam, sầu riêng tiếp tục là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy xuất khẩu rau quả. Riêng tháng 7-2026, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng đạt xấp xỉ 681,2 triệu USD, tăng 30,2% so với tháng trước và tăng 81% so với cùng kỳ năm ngoái.
Lũy kế 7 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng đạt khoảng 1,77 tỷ USD, tăng 47,1% so với cùng kỳ năm 2025, chiếm 36,98% tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả.
Đà tăng trưởng của ngành rau quả còn đến từ việc khai thác hiệu quả nguồn cung và thị trường đối với nhiều mặt hàng chủ lực như dừa, hạt dẻ cười, chanh leo, mít, ớt, dứa, bưởi, hoa cúc...
Cục Xuất nhập khẩu nhận định, triển vọng xuất khẩu rau quả trong 4 tháng cuối năm 2026 tiếp tục tích cực.
Trong tháng 9 và tháng 10, các tỉnh Tây Nguyên, đặc biệt là Đắk Lắk và Lâm Đồng, bước vào cao điểm thu hoạch sầu riêng. Trong khi đó, Thái Lan đã kết thúc vụ sầu riêng hè, tạo thêm dư địa cho sầu riêng Việt Nam tại các thị trường quốc tế. Mặt hàng này được kỳ vọng đóng góp khoảng 1,5-2 tỷ USD trong những tháng cuối năm.
Bên cạnh đó, nhu cầu nhập khẩu rau quả tại Trung Quốc và các nước Đông Bắc Á thường tăng mạnh trong quý IV để phục vụ các dịp lễ, Tết như Tết Trung thu, Giáng sinh và Tết Nguyên đán. Đây là cơ hội để các mặt hàng như thanh long, dừa tươi, bưởi, xoài, chanh leo gia tăng xuất khẩu.
Nhóm sản phẩm rau quả chế biến như hàng sấy khô, cấp đông nhanh (IQF) và nước ép cũng được kỳ vọng tiếp tục duy trì tỷ trọng cao nhờ nguồn nguyên liệu dồi dào. Đây là nhóm sản phẩm có lợi thế trong việc kéo dài thời gian bảo quản, đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường và giảm phụ thuộc vào tính thời vụ.
Với nguồn cung thuận lợi và nhu cầu thị trường gia tăng, xuất khẩu rau quả Việt Nam được kỳ vọng tiếp tục duy trì mức tăng trưởng cao trong những tháng cuối năm. Trong đó, mùa thu hoạch sầu riêng tại Tây Nguyên cùng sức mua gia tăng tại các thị trường lớn sẽ là những động lực quan trọng, tạo dư địa để ngành rau quả thiết lập các mốc kim ngạch mới trong năm 2026.
Tuy nhiên, để duy trì đà tăng trưởng bền vững, ngành rau quả cần tiếp tục kiểm soát chặt chất lượng, an toàn thực phẩm, mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói; đồng thời đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về kiểm dịch và truy xuất nguồn gốc của thị trường nhập khẩu. Đây là điều kiện then chốt để chuyển lợi thế về sản lượng, mùa vụ thành giá trị xuất khẩu ổn định và lâu dài.

