Xuất khẩu vải thiều tăng trưởng ấn tượng

Tháng 6 vừa qua, xuất khẩu vải thiều của Việt Nam đã đạt một cột mốc ấn tượng với kim ngạch 35 triệu USD, tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo số liệu vừa được Tổng cục Hải quan công bố, riêng thị trường Trung Quốc đã chiếm tới 27 triệu USD, tăng 3,63 lần so với tháng 6 năm ngoái. Điều này cho thấy sức hút mạnh mẽ của vải thiều Việt Nam tại thị trường tỷ dân này.

Vải thiều

Bên cạnh Trung Quốc, vải thiều Việt Nam còn được ưa chuộng tại các thị trường khó tính khác như Pháp, Australia, Mỹ, Canada và Anh, với mức tăng trưởng xuất khẩu từ 2 đến 5 lần.

Đây là tín hiệu tích cực cho thấy chất lượng và thương hiệu vải thiều Việt Nam ngày càng được công nhận trên trường quốc tế.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2025, tổng kim ngạch xuất khẩu vải thiều đã đạt 45,4 triệu USD, tăng 92% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, top 10 thị trường nhập khẩu vải thiều Việt Nam đều đồng loạt tăng mua với mức tăng trưởng từ 10% đến 2.000%.

Năm nay, sản lượng vải thiều cả nước ước đạt 250.000 tấn, tăng 25% so với năm ngoái.

Trong đó, riêng tỉnh Bắc Giang – vựa vải lớn nhất cả nước – đã đóng góp 165.000 tấn. Điều này cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nguồn cung, đáp ứng tốt nhu cầu xuất khẩu đang tăng cao.

Giá vải thiều tại vườn năm nay dao động 8.000-20.000 đồng mỗi kg, tùy loại. Một số lô có mã vùng trồng, bao bì đẹp được thương lái mua với giá cao hơn, khoảng 25.000-30.000 đồng một kg.

Vào đầu vụ, giá từng lên tới 35.000-40.000 đồng mỗi kg. Sau khi cộng chi phí đầu vào và vận chuyển, vải thiều xuất khẩu có giá bán lẻ tại nước ngoài khoảng 200.000-300.000 đồng một kg.

Hiện nhiều vùng trồng vải tại Bắc Giang và Hải Dương (cũ) đã được cấp mã số vùng trồng và áp dụng quy trình VietGAP, GlobalGAP để phục vụ xuất khẩu chính ngạch.

Bình luận