Đơn vị bầu cử số 16 - Quận Bình Tân: Nguyễn Tấn Phong

(VOH) - Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa IX (nhiệm kỳ 2016 – 2021)

*TÓM TẮT TIỂU SỬ:

Ứng cử viên (ĐB HĐND TPHCM): NGUYỄN TẤN PHONG

Sinh ngày: 31/12/1964

Nơi sinh: Bến Tre

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Văn chương; Cử nhân Báo Chí; Cử nhân Triết học.

Từ năm 1986 đến nay, ông đã kinh qua các chức vụ: Giảng viên Khoa Triết học Mác – Lê Nin trường Tuyên huấn Trung ương 2, quận Thủ Đức; Phóng viên, Biên tập viên, Trưởng ban Khoa giáo, Thư ký Tòa soạn, Trợ lý Ban biên tập, Phó Tổng biên tập.

Hiện nay, ông đang giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải phóng. Ông cũng là ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM 2 nhiệm kỳ (2010-2015 và 2015-2020).

Ông Nguyễn Tấn Phong là Đại biểu Hội đồng nhân dân TP khóa VIII (nhiệm kỳ 2011 – 2016)

*CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG:

Kính thưa bà con cô bác cử tri, tôi tên Nguyễn Tấn Phong - thành ủy viên - Đại biểu Hội đồng nhân dân TP khóa VIII - Bí thư Đảng ủy - Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng. Tôi xin trình bày chương trình hành động của mình khi ứng cử Đại biểu HĐND TP khóa IX.

Là Đại biểu HĐND TPHCM khóa XIII được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP tín nhiệm giới thiệu tái cử Đại biểu HĐND TP khóa IX, tôi rất tâm đắc với những bài học kinh nghiệm được đúc kết qua một nhiệm kỳ 5 năm làm nhiệm vụ người đại biểu của dân.

Nếu được cử tri tín nhiệm tiếp tục bầu làm Đại biểu HĐND TP khóa IX, tôi sẽ ra sức khắc phục những tồn tại, hạn chế của bản thân trong nhiệm kỳ qua để làm tốt hơn vai trò, nhiệm vụ của người đại biểu.

Điều trước tiên, đó là phải đeo bám quyết liệt hơn nữa để đôn đốc, nhắc nhở các cơ quan chức năng và những người có trách nhiệm khẩn trương xem xét, giải quyết thấu tình đạt lý các vụ việc bức xúc mà cử tri đã tin tưởng gửi gắm cho người đại biểu qua các cuộc tiếp xúc. Đại biểu không thể chỉ là người trung gian “kính chuyển” đơn thư của cử tri. Dù là đại biểu kiêm nhiệm, công việc nhiều nhưng phải sắp xếp hợp lý, dành thời gian thỏa đáng để theo đuổi, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri cho đến khi có kết quả cụ thể.

Hai là, ngoài các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp HĐND TP theo luật định thì phải dành nhiều thời gian hơn nữa cho việc tiếp công dân, trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe ý kiến kiến nghị, tâm tư nguyện vọng của người dân. Các cuộc tiếp xúc cử tri hiện nay, do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan nên hiệu quả còn hạn chế như số lượng cử tri tham dự không nhiều, thành phần cử tri tham dự chưa đa dạng, thời gian dành cho cử tri phát biểu còn ít…

Nếu người đại biểu dành thời gian để trực tiếp tiếp công dân thì sẽ khắc phục được những hạn chế trên, sẽ lắng nghe được đầy đủ hơn từng vụ việc bức xúc của người dân. Từ đó người đại biểu sẽ gắn bó mật thiết với dân hơn, có nhiều thông tin hơn để chuyển tải đến HĐND TP.

Nói cách khác, qua các cuộc tiếp công dân trực tiếp, người dân sẽ truyền nhiệt huyết, giúp Đại biểu HĐND TP ý thức sâu sắc hơn để làm tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của mình.

Ba là, ngoài việc chuyển tải ý kiến, kiến nghị của cử tri qua kênh chính thức là các kỳ họp HĐND TP thì còn nhiều kênh thông tin khác rất hiệu quả, trong đó các cơ quan báo đài là một kênh quan trọng. Trong nhiệm kỳ HĐND TP khóa VIII vừa qua, các cơ quan báo đài của TP đã thực hiện khá tốt nhiệm vụ này.

Rất nhiều vụ việc bức xúc của người dân được các cơ quan báo đài xác minh, đăng tải giúp dư luận quan tâm, các cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc giải quyết rốt ráo, mang lại hiệu quả thiết thực. Là người đứng đầu Báo Sài Gòn Giải Phóng – cơ quan ngôn luận của Thành ủy TPHCM, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP, tôi có ý thức sâu sắc về nhiệm vụ này và sẽ góp phần thúc đẩy để báo chí phản ánh tốt hơn tâm tư nguyện vọng của cử tri đến với các cơ quan chức năng của TP.

Bình luận